Theo ông Hoàng Minh Giám, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vài ngày tới, nhiệt độ Nam Bộ tiếp tục giảm nhẹ. Thời điểm lạnh nhất trong ngày xuất hiện lúc gần sáng, có thể xuống 18-20 độ C. Sương mù cũng sẽ tiếp tục bao phủ nhiều nơi ở TP HCM vào sáng sớm.
Vị chuyên gia này dự đoán thêm, TP HCM sẽ còn chịu ảnh hưởng từ 3 đến 5 đợt không khí lạnh tăng cường từ đây cho đến giữa tháng 2.
Nhiều học sinh phải mặc áo ấm đến trường. Ảnh: Thiên Chương. |
Nhiệt độ thấp nhất ở TP HCM trong lịch sử gần đây là 16,4 độ C (vào năm 1999) và năm 2007 cũng lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 18,8 độ C.
Theo ông Giám, nguyên nhân của những đợt không khí lạnh là do ảnh hưởng từ khối không khí lạnh hội tụ trên cao từ vùng băng giá Siberia (Nga) tràn qua lục địa Trung Quốc sau đó tiếp tục tràn xuống miền Nam Việt Nam.
Mức độ không khí lạnh tràn xuống phía Nam nhiều hay ít còn tùy thuộc vào hướng di chuyển của khối không khí hội tụ trên cao. Theo đó, nếu khối không khí lạnh này đi dọc theo dãy Trường Sơn thì sẽ bị dãy Trường Sơn cản trở và làm giảm cường độ. Còn di chuyển theo hướng rìa biển Đông, các tỉnh miền Trung và phía Nam nhiệt độ sẽ xuống mức thấp hơn.
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và có mưa dông rải rác. Biển động mạnh.
Vĩnh Phú