Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa có công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận huyện, thủ trưởng sở ngành quản lý công trình xây dựng không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm hành lang sông kênh rạch, san lấp kênh rạch trái phép.
Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các công trình công cộng tập trung đông người và chung cư. Theo UBND thành phố, lãnh đạo các đơn vị "sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm".
Sai phạm tại nhà 8B Lê Trực gây bức xúc dư luận. Ảnh: Nhật Quang |
Theo UBND thành phố, việc xây lố tầng tại công trình 8B Lê Trực ở Hà Nội không chỉ gây ảnh hưởng đến không gian, kiến trúc cảnh quan và làm mất an ninh cho khu vực trung tâm chính trị quốc gia mà còn khiến dư luận xã hội bất bình về công tác quản lý xây dựng cơ bản tại trung tâm đô thị lớn.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm về xây dựng cơ bản trên địa bàn, thành phố đã ban hành hai chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đô thị và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng.
Đồng thời, thành phố cũng có nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Nếu vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng thì các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả thanh kiểm tra của liên ngành thành phố Hà Nội xác định công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm. Theo giấy phép, công trình cao 53 m, nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng lên 69 m (vượt tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, song chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2.
Trung Sơn