UBND TP HCM vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt thủy hải sản theo lối tận diệt trên sông, kênh rạch. Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng xung điện, chất nổ, thuốc độc và các ngư cụ bị cấm… để đánh bắt.
Lưỡi câu chùm không cần mồi để giựt cá lên. Cách đánh bắt này nếu không câu được cũng khiến cá bị thương và chết vài ngày sau đó. Ảnh: Duy Trần
Những năm gần đây, hàng triệu con cá các loại được người dân và chính quyền thành phố thả xuống để xanh hóa dòng kênh đen, cải thiện môi trường. Nhưng thời gian vừa qua, dọc các kênh Nhiêu Lộc, Tàu Hủ, sông Sài Gòn… mỗi ngày có hàng trăm người dùng xung điện, cần câu chùm để đánh bắt dù nhiều nơi có treo bảng cấm. Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, do bị đánh bắt với tần suất lớn; cá, tôm trên kênh rạch bị suy giảm đáng kể.
Việc cấm đánh bắt cá theo lối tận diệt được quy định tại Luật thủy sản năm 1998 nhưng nhiều người lén lút sử dụng cả thuốc độc, thuốc nổ hoặc chèo ghe xuồng dọc các con kênh, sông, rạch ở những đoạn vắng vẻ để đánh bắt. Bằng hình thức này, có người thu hàng chục ký cá mỗi ngày. Các con kênh chưa kịp xanh đã tiếp tục bị đe dọa.
UBND TP cũng yêu cầu sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục triển khai, phổ biến Luật thủy sản. Những cơ quan này cùng với công an từng địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.
Sở NN&PTNT cũng có trách nhiệm triển khai thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hũ - Bến Nghé và các thủy vực ngoài tự nhiên trong thời gian tới.
Duy Trần