UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng chấp thuận đưa dự án cống kiểm soát triều Tân Thuận vào danh mục tài trợ ODA trong năm tài khóa 2014 từ nguồn tài trợ của Chính phủ Thái Lan.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận được xây dựng nhằm giảm ngập và cải tạo môi trường nước cho TP HCM. Ảnh minh họa: An Nhơn.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 52 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng), trong đó nguồn vốn vay ODA từ Thái Lan là hơn 37,7 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng. Dự án được thực hiện trong 30 tháng và có thể sẽ do Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước TP HCM làm chủ đầu tư. Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm ngập lụt do triều cường, giữ nước không bị cạn trong mùa khô, đảm bảo giao thông thủy và tăng khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa.
Cùng với việc cho vay, nhà tài trợ có một số điều kiện ràng buộc khi triển khai dự án như Nhà thầu và Tư vấn phải là Công ty của Thái Lan; Dự án phải sử dụng ít nhất 50% tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của nước này; không tài trợ đóng thuế và lệ phí.
Cống kiểm soát triều Tân Thuận là một trong 12 cống ngăn triều lớn của TP HCM đã được Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2008. Cống ngăn triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được đưa vào sử dụng từ năm 2013 gồm bốn cửa, rộng 58 m, hoạt động chủ yếu hai lần trong ngày dựa vào 2 lần thuỷ triều lên xuống. Cống cũng chặn không cho nước từ sông Sài Gòn đổ vào, giúp giảm ngập úng do mưa hay triều cường trên phạm vi 350 ha thuộc các quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp.
Trung Sơn