Nội dung này được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nêu trong công văn gửi UBND thành phố vừa qua. Mô hình khám sức khỏe Ningen Dock triển khai tại Nhật Bản từ năm 1954, được xem như "Bệnh viện trong ngày chuyên về kiểm tra khám sức khỏe". Vào thời điểm đó, thời gian để khám sức khỏe phải mất 6 ngày và 7 đêm tại bệnh viện. Mô hình này cho phép hoàn thành quá trình khám trong một ngày nhờ ứng dụng công nghệ cao.
Ningen Dock có thể phát hiện sớm nhiều bệnh khác nhau, nhưng một trong những mục tiêu chính là phát hiện sớm ung thư. Từ đó, bác sĩ tư vấn cách duy trì sức khỏe, phòng chống các bệnh liên quan lối sống như cao huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, suy giảm trí nhớ...
Theo thống kê của Trung tâm Y tế và Sức khỏe Toàn cầu Quốc gia Nhật Bản, hàng năm khoảng 3,7 triệu người khám sức khỏe Ningen Dock, tại khoảng 1.500 cơ sở y tế.
TP HCM hiện có Trung tâm kiểm tra sức khỏe Việt Nhật Chợ Rẫy - HECI theo mô hình Ningen Dock. Dịch vụ này kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người có nhu cầu, với nhiều hạng mục xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ứng dụng công nghệ mới. Nhờ đó, bác sĩ phát hiện các bệnh tiềm ẩn và nguy cơ về sức khỏe, đưa các phác đồ điều trị cụ thể.
Tuy nhiên, theo ông Thượng, nhu cầu người dân kiểm tra sức khỏe bằng công nghệ cao ngày càng tăng. Trong khi đó, Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật - HECI chưa thể đáp ứng nhu cầu, do thời gian chờ trung bình từ 3 đến 6 tháng. Mới đây, các chuyên gia y tế tại thành phố cũng kiến nghị nghiên cứu lập trung tâm Ningen Dock, hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư.
"Với năng lực của ngành y tế và lợi thế thành phố, việc hình thành trung tâm này có tính khả thi", ông Thượng nhận định và thêm rằng địa điểm xây dựng trung tâm có thể tại Bệnh viện Ung bướu cũ. Nhân lực huy động từ các bệnh viện tuyến cuối, trang thiết bị do đối tác Nhật Bản cung cấp.
![Bệnh nhân đang được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật - HECI. Ảnh: Trung tâm HECI](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/02/16/259640533-1284078205400960-203-3330-2880-1676509642.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iOPyuZlO31XHVsXLrZK1Ww)
Bệnh nhân đang được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật - HECI. Ảnh: Trung tâm HECI
Cuối năm ngoái, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang triển khai đề án phát triển y tế điều trị chuyên sâu một số lĩnh vực, mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của Đông Nam Á.
Theo đó, TP HCM hình thành hệ thống các bệnh viện cửa ngõ thành phố, bệnh viện chuyên sâu. Thành phố cũng có kế hoạch bố trí quỹ đất, nghiên cứu các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xã hội nhằm phát triển hệ thống y tế theo hướng công nghệ cao.
Mỹ Ý