Ông Nguyễn Văn Đua đang chủ trì cuộc họp báo |
Hiện tại, có 7 căn nhà (gồm các số 209, 357, 359, 365 Phạm Ngũ Lão, 90, 108 Lê Lai và số 5 Trương Định) đang tự tháo dỡ. Trong đó 2 ngôi nhà 365 Phạm Ngũ Lão và 5 Trương Định đã tháo dỡ xong. Trường hợp chủ nhà số 357 Phạm Ngũ Lão (khách sạn Hải Sơn của bà Hoàng Thị Xuân Dung) viết đơn khiếu nại, nhà 211-213 và 171 Phạm Ngũ Lão xin cứu xét, ông Đua trả lời không có cơ sở để chấp nhận đơn.
Với 3 ngôi nhà 110, 112, 114 Lê Lai xin được hợp khối để phù hợp với điều kiện kinh doanh khách sạn cũng không được chấp thuận. Sau khi được giải thích, các hộ này đã chấp hành và cam kết sẽ thực hiện dỡ bỏ. Các ngôi nhà còn lại cũng đã có đơn đề nghị được tự tháo dỡ.
Ông Nguyễn Văn Đua cho biết ngày 9/7, thành phố đã tống đạt các quyết định rút giấy phép kinh doanh của 21 ngôi nhà. Thời hạn tạm đình chỉ trong vòng 3 tháng. Nếu hộ nào tiếp tục kinh doanh sẽ bị xử lý. Trong quá trình các hộ tổ chức tự tháo dỡ, thành phố sẽ tổ chức các đội kiểm tra giám sát. Định kỳ hằng tuần, đội thi hành quyết định hành chính của quận và Chủ tịch UBND phường liên quan sẽ giao ban với Thường trực Uỷ ban quận để báo cáo tiến độ.
Đặng Vỹ