Trên diện tích hơn 5 ha thuộc xã Tân Thạnh Động, huyện Củ Chi, từ năm 2004 dự án nhà máy ôtô của SAMCO bắt đầu được xây dựng. Với mức đầu tư (giai đoạn 1) trên 100 tỷ đồng, nhà máy hoạt động với công suất thiết kế 4.000 xe/năm.
![]() |
Đưa dàn khung và động cơ vào lắp ráp thùng xe. Ảnh: Lưu Đức |
Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Đua, đây sẽ là nhà máy sản xuất xe buýt quy mô lớn, đủ sức cung cấp các loại ôtô buýt, xe chuyên dùng chất lượng cao cho TP HCM và khu vực.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc SAMCO, nhà máy ôtô Củ Chi có dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại; tổ chức sản xuất bảo đảm nguyên tắc chuẩn hóa, modun hóa các cụm chi tiết... được các nhà chuyên môn đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất xe buýt lớn. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt đây là một trong bốn nhà máy sản xuất lắp ráp ôtô lớn của cả nước.
"Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa trên các sản phẩm của SAMCO đã đạt hơn 40%. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2007 tỷ lệ trên sẽ đạt trên 50%", ông Dũng nói. Cũng theo ông Dũng, hiện nay, sản phẩm của SAMCO đã có mặt ở 45/64 tỉnh, thành cả nước và chiếm hơn 30% thị phần xe khách, xe buýt trong nước.
Ngoài các sản phẩm truyền thống như xe buýt, xe khách có sức chứa từ 30 đến 80 người, Nhà máy ôtô Củ Chi đang chuẩn bị tung ra các dòng sản phẩm mới như xe buýt sàn thấp, xe buýt hai tầng, xe khách phục vụ nhu cầu du lịch có hầm hàng lớn với các trang thiết bị, tiện nghi cao cấp...
![]() |
Hàn, lắp thùng xe buýt bằng công nghệ hàn điểm đảm bảo cho thùng cứng, kết cấu vững vàng. Ảnh: Lưu Đức |
Ngoài ra, nhà máy còn cung cấp cho thị trường các loại xe chuyên dùng có biên dạng và kết cấu tương tự xe chở khách, xe y tế lưu động, truyền hình lưu động và các loại xe chuyên dụng đặc biệt khác theo đơn đặt hàng.
Tại buổi khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua lưu ý SAMCO cần phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội đào tạo và sử dụng ngay lực lượng công nhân vốn là con em nông dân tại huyện. "Đây vừa là chính sách chuyển hóa lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp vừa là sự đền đáp của SAMCO và thành phố với những người nông dân đã dành đất, nhà, vườn của mình cho việc xây dựng nhà máy", ông Đua nói.
"Chúng tôi sẽ tham gia đào tạo, tự đào tạo và sau đó sử dụng hàng ngàn người lao động tại chỗ. Đây sẽ là những người lao động trình độ, chất lượng cao và gắn bó với mảnh đất Củ Chi anh hùng”, ông Nguyễn Tiến Dũng cam kết.
Lưu Đức