Tại buổi gặp mặt, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử chiến dịch Mậu Thân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đại biểu, nhân chứng lịch sử Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nêu bối cảnh lịch sử giai đoạn trước cuộc tổng tiến công, khi ấy Mỹ đưa vào miền Nam hơn nửa triệu quân. Thất bại trong cuộc "chiến tranh đặc biệt", Mỹ muốn tìm kiếm một giải pháp mới.
Nắm bắt thời cơ, phân tích tình hình, cuối năm 1967 Bộ Chính trị chủ trương quyết định tổ chức cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa tại tất cả đô thị miền Nam, để "giáng đòn chí mạng vào ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ xuống thang chiến tranh, tiến tới đàm phán hòa bình".
Sau nhiều năm chuẩn bị, lực lượng vũ trang TP HCM và quân giải phóng bước vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy, bắt đầu từ đêm giao thừa (tức 31/1) Xuân Mậu Thân 1968.
Quân ta đồng loạt tấn công vào 4 thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ trên toàn miền Nam; hàng loạt sở chỉ huy quân khu, quân đoàn, sư đoàn quân chủ lực của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, cùng 30 sân bay và hàng trăm cơ sở hậu cần.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, buộc Mỹ phải bước vào hội nghị đàm phán hòa bình 4 bên tại Paris. Đó là tiền đề và thời cơ cho quân và dân ta thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tri ân với các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
"Chúng ta tri ân đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn đã cưu mang bộ độ, lực lượng võ trang chuẩn bị cho ngày tổng tiến công; tri ân các thương binh liệt sĩ, những người chấp nhận gian khổ hy sinh vận chuyển vũ khí và dân công hỏa tuyến góp phần cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy", ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.
Bí thư TP HCM cũng cho rằng tấm gương của các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào nhắc nhở lãnh đạo thành phố hôm nay rút ra những bài học từ lịch sử để phát triển hạ tầng, tăng trưởng kinh tế tốt hơn.
Ông Nhân báo cáo với các lãnh đạo cấp cao, các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân chứng lịch sử về nỗ lực tăng trưởng kinh tế của TP HCM đã đóng góp 30% cho ngân sách trung ương, giữ vị tri đầu tàu phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội.
Người đứng đầu Thành ủy TP HCM hứa sẽ cùng các lãnh đạo thành phố làm hết sức mình để biến các Nghị quyết của trung ương, của thành phố, góp phần phát triển, xây dựng Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.
Tuyết Nguyễn