Thông tin trên được ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở, chia sẻ tối 4/6.
Sở không dùng VNeID thay thế giấy tờ tùy thân của thí sinh bởi ứng dụng này nằm trong điện thoại. Theo quy chế thi, thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ, hủy toàn bộ kết quả.
Do đó, ban tổ chức kỳ thi sẽ linh động cho học sinh quên hoặc mất căn cước công dân làm bài thi bình thường. Sau đó, giám thị sẽ kiểm tra, đối chiếu hoặc bổ sung thông tin của các em vào buổi thi tiếp theo.
Cuối tuần qua, hai thí sinh kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM bị hủy thi vì không mang căn cước công dân. Theo giải thích của TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, quy chế yêu cầu các em phải dùng căn cước hoặc chứng minh nhân dân bản cứng khi làm thủ tục.
"Đã là quy chế thì không linh hoạt được", ông Chính nói.
Tuy nhiên, theo thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, các trường khi tổ chức thi "phải chấp nhận học sinh được dùng ứng dụng VNeID" chứ không thể chỉ bắt các em mang theo thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân.
Theo một giáo viên từng nhiều năm làm giám thị tại Hà Nội, các kỳ thi đều quy định thí sinh không được mang vật dụng cá nhân, trong đó có điện thoại vào khu vực thi. Các điểm thi cũng có thể không kết nối internet. Do đó, việc dùng VNeID thay thế rất khó.
Kỳ thi vào lớp 10 ở TP HCM diễn ra vào 5-7/6. Thí sinh làm thủ tục vào ngày mai, ngày 6/6 thi Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Sáng 7/6, các em thi môn Toán (120 phút). Nếu thi lớp chuyên, học sinh thi thêm môn tương ứng vào buổi chiều, thời gian làm bài là 150 phút.
Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.
Năm nay, TP HCM tuyển hơn 77.000 trong tổng số 98.000 thí sinh vào lớp 10 công lập. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%. Riêng xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ áp dụng hình thức xét tuyển.
Thanh Hằng