Cầu thủ Thanh Sang (áo trắng) của TPHCM đi bóng qua Thanh Tùng B của đội Gạch Đồng Tâm |
Hai đội cùng vào trận theo sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công (4-4-2). Gạch Đồng Tâm chơi sắc nét, sử dụng nhiều đường chuyền dài và tạo được ba pha hãm thành nguy hiểm trong hiệp một. Phút 30, thủ môn Phước Anh bó tay sau pha kết thúc sệt chéo góc của Đình Vinh. Nhưng cột dọc đã cứu thua cho TP HCM. Sau đó, đội trưởng Hoàng Thương của Gạch Đồng Tâm đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Phút 45, sóng gió lại nổi lên trước cầu môn TP HCM, nhưng chân sút của đội bóng đến từ Long An đã dứt điểm thiếu chuẩn xác. Hàng tấn công của TP HCM chiều nay chơi mờ nhạt, trong khi đó Ngọc Quang và Thiều Quang của Gạch Đồng Tâm gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.
Thế trận hiệp hai vẫn nghiêng về Gạch Đồng Tâm. Phút 70, Phước Thọ đột phá vào sâu khu cấm địa và chuyền ra cho đồng đội kết thúc. Nhưng lưới của TP HCM vẫn sạch khi bóng đi chệch cột dọc. Phút 75, trong một pha ép cầu môn hiếm hoi của TP HCM, Hậu Đan đối mặt với thủ thành đối phương và sút dứt khoát. Nhưng Tiến Thọ đã từ chối nỗ lực ghi bàn thứ tư kể từ đầu giải của Hậu Đan.
Hai đội tiếp tục chơi khá tích cực ở hiệp phụ thứ nhất, và kết thúc 15 phút đấu thêm đầu tiên với kết quả 0-0. Khi hiệp phụ thứ hai còn khoảng 5 phút, TP HCM ghi bàn thắng vàng. Đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, tiền vệ Anh Kiệt có mặt kịp thời ở khu vực 5m50 và tiếp bóng ngay bằng chân phải đưa bóng vào góc xa trước sự bó tay của thủ môn Tiến Thọ.
Ở trận bán kết thứ hai, đương kim vô địch SLNA đè bẹp chủ nhà Đà Nẵng 3-1. Văn Quyến và Thanh Hoàn đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn 2-0 ở các phút 14 và 18. Phút 44, Đà Nẵng rơi vào thế thiếu quân khi Ngọc Long nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Hiệp hai bắt đầu được 10 phút, quân số hai bên được cân bằng 10-10, khi Tân Thịnh của SLNA nhận thẻ vàng thứ hai. Phút 61, Văn Quyến ghi bàn thắng thứ hai của mình ở trận này. Khoảng 7 phút sau, Anh Vũ ghi bàn danh dự cho Đà Nẵng.
* TP HCM sẽ tranh chức vô địch với SLNA vào chiều 28/7.
Xuân Toản