Sở Giao thông Vận tải TP HCM được thành phố giao trách nhiệm phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện chỉ đạo này và phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay. Đồng thời rà soát quy hoạch xây dựng phát triển công viên cây xanh ở nội đô thành phố và kiểm tra việc tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch của từng nơi, tránh để xảy ra tình trạng quy hoạch treo.
Khu đất rộng hàng nghìn mét vuông phía mặt tiền đường Kinh Dương Vương (công viên Phú Lâm, quận 6) dành để xây dựng nhà hàng tiệc cưới Sun Palace và câu lạc bộ khiêu vũ nghệ thuật. Ảnh: H.C |
Ngoài ra, văn bản của UBND cũng yêu cầu ngành giao thông và các sở ngành nghiên cứu tỷ lệ mảng xanh tối thiểu đảm bảo các công viên công cộng được sử dụng đúng chức năng và lập danh mục các công trình, dịch vụ phụ trợ được phép hoạt động, kinh doanh trong khu công viên. Thành phố cũng chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các nhà đậu xe tự động nhiều tầng trong các khu công viên; phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn trật tự đô thị và nâng cao ý thức người dân.
Bên cạnh đó, UBND TP HCM còn giao Sở Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý các công viên cây xanh trên địa bàn.
Trước đó, TP HCM đã yêu cầu tháo dỡ một số hạng mục phụ trợ như nhà kho, nhà ban quản lý dự án, nhà tạm cho công nhân, sân bóng đá mini... trên diện tích công viên, mảng xanh trên địa bàn quận 2, Tân Phú, Thủ Đức và huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, như VnExpress.net từng phản ánh, hiện vẫn còn hàng loạt công viên trên địa bàn thành phố như Phú Lâm (quận 6), Lê Thị Riêng (quận 10) đang bị "xẻ thịt" để làm nhà hàng tiệc cưới, sân khấu ca nhạc, kinh doanh dịch vụ... khiến mảng xanh đô thị của thành phố vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp.
Hữu Nguyên