Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cho biết, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm các chương trình dự án liên quan đến quy hoạch đô thị, tài nguyên nước, năng lượng, nông nghiệp, chất thải, tuyên truyền nâng cao nhận thức, an ninh quốc phòng...
![]() |
TP HCM thường xuyên bị ngập nặng bởi triều cường do biến đổi khí hậu. Ảnh: Tá Lâm. |
Ước tính tổng kinh phí cho toàn bộ dự án ứng phó biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2011-2015 gần 26 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 50% tổng số vốn là thu hút nước ngoài, vốn trong nước chiếm 50% (trong đó ngân sách trung ương 30%, ngân sách địa phương và xã hội hóa là 20%).
Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cho rằng, gần 26 nghìn tỷ đồng là con số khổng lồ với thực tế hiện nay của thành phố, trong đó nhiều chương trình đưa ra kinh phí thực hiện quá lớn. Như dự án tuyên truyền về biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư chiếm tới 163 tỷ đồng, chương trình tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn ứng phó biến đổi khí hậu chiếm tới 250 tỷ đồng...
Tại buổi họp, nhiều đại biểu cho rằng, cơ sở đưa ra ngân sách cho các chương trình dự án còn quá chung chung. Các sở ngành đặt ra quá nhiều chương trình dự án nhưng không có sự lồng ghép, nhiều nhiệm vụ bị trùng lặp...
Trước tình hình đó, ông Quân đã quyết định chưa thông qua do còn quá nhiều vấn đề cần xem xét, tính toán lại. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành... khẩn trương hoàn tất đề án trên vào đầu tháng 9 năm nay.
Tá Lâm