![]() |
Ông Lê Tấn Bửu trả lời phỏng vấn. |
- Thưa ông, hiện nay lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố được trang bị như thế nào?
- Lực lượng này hiện rất mỏng. Cả nước duy nhất có Phòng cảnh sát chữa cháy TP HCM là có tiểu đội cứu hộ. Mặt khác, theo chiến thuật chữa cháy, trong từng đơn vị khi tác chiến đều thành lập tổ trinh sát làm nhiệm vụ cứu người.
Về phương tiện, có một xe cứu thương đa năng với các dụng cụ sơ cứu ban đầu. Các thành viên đều thành thạo kỹ thuật sơ cứu. Ngoài ra, họ cũng được trang bị quần áo chống nóng, chống cháy hiện đại, các dụng cụ cứu sập, các loại dây cứu người... Tất nhiên, các trang thiết bị này chỉ dành cho một số ít người trong mỗi đơn vị, nói chung là thiếu rất nhiều và còn lạc hậu lắm.
- Theo ông, thành phố nên rút kinh nghiệm gì sau vụ cháy này?
- Chúng tôi đề nghị trang bị thêm dụng cụ cứu người ở các toà nhà cao tầng, những nơi đông người chẳng hạn như lưới cứu người, thảm hơi... Nhưng trước hết, trách nhiệm của các cơ sở là phải tự mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng hướng dẫn.
- Nhiều người cho rằng nên phát triển lực lượng cứu hộ, kể cả trực thăng?
- Luật phòng cháy chữa cháy không đưa lực lượng cứu hộ vào trong luật, cũng không quy định do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quản lý. Việc thành phố có thêm tiểu đội này là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.
Về trực thăng cứu hộ, điều đáng tiếc là hiện nay chúng ta chưa có phương tiện này. Kể cả thảm hơi, xe chuyên dụng để phá tường cao ốc khi bốc cháy cũng chưa có.
Tôi khẳng định một lần nữa, các nhân viên cứu hộ rất dũng cảm, tận tuỵ và lành nghề. Tuy vậy, chúng tôi thừa nhận là chưa thể đầu tư thật đúng mức cho lực lượng này về số lượng và chất lượng.
(Theo Tuổi Trẻ)