Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TP HCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (đơn vị ký hợp đồng) đàm phán Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung về việc dừng hợp đồng thuê máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trước thời hạn, không để phát sinh vướng mắc. Kết quả đàm phán sau đó báo cáo để sở ngành liên quan đánh giá, đề xuất phương án xử lý.

Máy bơm được vận hành chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh năm 2017. Ảnh: Thành Nguyễn
Động thái của Sở Xây dựng đưa ra sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sửa chữa với tổng kinh phí hơn 470 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm trước đến nay, tuyến đường không xảy ra ngập, trong khi thời hạn thuê máy bơm vẫn còn, gây lãng phí cho ngân sách thành phố.
Máy bơm chống ngập được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuê của Công ty Quang Trung trong thời gian 7 năm, từ 2017 đến năm 2023, giá 14,2 tỷ đồng mỗi năm. Theo điều khoản, nếu thành phố dừng hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường cho doanh nghiệp và bị phạt thêm 8% giá trị hợp đồng. Tổng chi phí đầu tư hệ thống máy bơm được Công ty Quang Trung đưa ra hơn 100 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Công ty Quang Trung, cho biết phạm vi chống ngập của máy bơm không chỉ đường Nguyễn Hữu Cảnh mà còn ở lưu vực rộng 75 ha xung quanh. Từ năm ngoái đến nay, khu vực trên không có trận mưa nào vượt 120 mm liên tục 3 giờ (đây là lượng mưa trong thiết kế máy bơm có thể chống ngập cho tuyến), nên chưa thể đánh giá đường đã hết ngập.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được nâng cấp, tháng 4/2021. Ảnh: Gia Minh
Theo ông Cường, hiện hợp đồng máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh còn hiệu lực hơn một năm. Nếu đơn phương chấm dứt, ngoài việc bị phạt 8%, ước tính thành phố cần bồi thường thiệt hại ban đầu hơn 50 tỷ đồng (tính cả lãi vay ngân hàng trong quá trình triển khai). Số tiền này theo ông Cường là "cao hơn nhiều lần chi phí thuê theo thời gian còn lại".
"Nếu không chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố có thể chuyển máy bơm qua nơi khác. Việc này không mất nhiều tiền bồi thường thiệt hại mà chỉ tốn ít kinh phí di dời", ông Cường nói và cho rằng trước đây thành phố đã từng có ý định áp dụng mô hình này ở những nơi ngập sâu.
Gia Minh