Tôi thấy đa phần các ý kiến phản bác việc TP HCM xây dựng khu thể thao SEA Games với vốn 34.000 tỷ đồng để đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai SEA Games 31. Nhiều người cho rằng, việc xây dựng dự án lúc này là không phù hợp bởi tuyến metro của thành phố đang thiếu vốn và cần đầu tư hơn.
Thậm chí, có người còn góp ý thay vì bỏ ra 34 tỷ đồng làm nhà thi đấu thì hãy chi số tiền đó để mở rộng đường xá, công viên nhỏ cho bà con tập thể dục...
* Video: Khu thể thao SEA Games ở TP HCM chờ 34.000 tỷ đồng vốn
Tôi tôn trọng ý kiến của các bạn. Nhưng bản thân tôi lại rất mong muốn Sài Gòn có một khu thể thao như vậy vì:
Thứ nhất: Khu thể thao này không chỉ để phục vụ SEA Games mà còn các kỳ thể thao khác trong nước và khu vực.
Thứ hai: Chúng ta có thể tính đến kinh tế bằng cách cho thuê sân phục vụ giải trí, chương trình ca nhạc để lấy lại vốn đầu tư (tham khảo cách các nước trên thế giới vận hành).
Tôi đã đi trên 15 nước trên thế giới và thấy các thành phố lớn đều có một nơi gọi là Arena (sân vận động chính của thành phố) để tổ chức các kỳ đại hội thể thao lẫn nhạc hội. Họ đã thực hiện rất thành công, hầu như tuần nào sân vận động cũng tổ chức chương trình giải trí.
Đồng ý là thành phố chúng ta còn nhiều thứ phải quan tâm đến, nhưng xây dựng một khu phức hợp thể thao như thế này theo tôi là đáng, một sự đầu tư lâu dài cho thế hệ con em sau này.
Chia sẻ bài viết về khu thể thao SEA Games 34.000 tỷ của bạn tại đây.