Sáng 2/5, mây đen kéo đến, trời âm u gây mưa khu vực trung tâm TP, Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 12, Hóc Môn. Mưa kéo dài khoảng 5 phút khiến nhiều người bất ngờ. Một số không mang theo áo mưa phải trú vào mái hiên, làm gián đoạn thời gian đi làm, chở con đi học. Mưa làm đường trơn, một số người chạy xe máy bị ngã trên đường Võ Văn Kiệt, vòng xoay Cộng Hòa ở quận 1.
![Người dân mặc áo mưa chạy xe trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, trong cơn mưa, sáng 2/5. Ảnh: Minh Bằng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/02/z5400752248333-fe2827adf5764e5-2654-4091-1714619928.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0csGIqgREA-aWVeMjyBekw)
Người dân mặc áo mưa chạy xe trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1, trong cơn mưa, sáng 2/5. Ảnh: Minh Bằng
Đến 8h, mưa ngớt nhưng trời vẫn âm u, không có nắng khiến nhiệt độ giảm 3-4 độ C, đỡ oi bức sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Từ cuối tháng 3, người dân thành phố hứng chịu đợt nắng dài nhất trong gần 30 năm, dù nhiệt độ chưa chạm ngưỡng lịch sử.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết nhiễu động không khí đã gây mưa trái mùa tại TP HCM. Mưa giúp giảm oi bức, song đến trưa vẫn nắng nóng. Sắp tới thành phố và các tỉnh Nam Bộ sẽ giảm nắng nóng, không còn tới ngưỡng 39 độ C như đợt vừa qua. Từ ngày 4-5/5 trở đi, mưa sẽ tăng lên giúp giảm nền nhiệt.
![Mưa khiến đường trơn, một số người té xe ở khu vực vòng xoay Cộng Hòa, quận 1. Ảnh: Nguyễn Nguyên](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/05/02/2-1713-1714621448.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ks511DAQUUFoSiDHUTpyWw)
Mưa khiến đường trơn, một số người té xe ở khu vực vòng xoay Cộng Hòa, quận 1. Ảnh: Nguyễn Nguyên
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần tránh những trận mưa trái mùa vì trong nước chứa nhiều chất ô nhiễm không khí. Một số người trúng mưa dễ bị cảm do nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Bốn tháng qua, người dân TP HCM hứng chịu giai đoạn nắng gay gắt. Số đợt nắng nóng - nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C từ hai ngày liên tiếp trở lên - tương đồng với các năm El Nino trước đây. Tuy nhiên mỗi đợt nóng kéo dài hơn, trong đó, đợt nắng từ 29/3 tới nay dài 28 ngày liên tục và chưa kết thúc, cũng là mức kỷ lục từ 1997 tới nay.
Mưa ở khu vực quận 1 và 4. Video: Minh Bằng
Cách đây một tuần, nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang... có mưa to, lượng nước đạt 30-40 mm, giúp giải nhiệt và tưới mát nhiều diện tích lúa, cây ăn trái sau thời gian dài nắng nóng. Một số địa phương ở Tây Nguyên cũng có mưa rải rác thời gian qua. Sáng nay, TP Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành, huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước có mưa trong khoảng 30 phút.
Đình Văn