Báo cáo trước Chính phủ tại phiên họp thường kỳ chiều 25/1, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà cho biết, thành phố đã rà soát lương thưởng, thu nhập nói chung của khối doanh nghiệp nhà nước sau vụ phát hiện lương khủng của lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích năm 2013.
"So với mức lương 2,2 - 2,6 tỷ đồng/năm của một số lãnh đạo các doanh nghiệp công ích bị phát hiện trước đó, còn có người nhận lương ở mức cao hơn nhiều", ông Hà nói.

Phó chủ tịch TP HCM Lê Mạnh Hà. Ảnh: Trung Sơn.
Ông Hà cho biết thêm, nếu việc trả lương của 4 doanh nghiệp công ích đã được kết luận là sai thì mức lương chi trả “khủng” vừa được phát hiện này chưa phân định rõ đúng sai, vì các vị trí lãnh đạo này đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ, trong khi lương kiêm nhiệm cao hơn nhiều so với lương trả cho chức vụ chính. Đây là mức lương một số doanh nghiệp nhà nước chi trả cho lãnh đạo trước khi có chỉ đạo của Thủ tướng về vấn đề này. Cụ thể, mức lương chi trả không quá 36 triệu đồng/tháng, nếu có thưởng thêm thì cũng không quá 54 triệu đồng/tháng.
"Trong một hai ngày tới, thành phố sẽ có ý kiến chính thức với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét đúng sai trong việc chi trả này", ông Hà cho hay.
Trước đó, kết luận thanh tra của UBND TP cho biết, 4 công ty công ích là TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn, TNHH một thành viên Công viên cây xanh và TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng đã chi lương lãnh đạo cao bất thường, gấp hàng chục lần so với người lao động. Cao nhất là lương của Giám đốc Công ty thoát nước đô thị với 2,6 tỷ đồng một năm.
Ngoài ra, 4 công ty này cũng được cho là đã vi phạm quy định Luật Lao động khi hàng trăm người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn nhưng không được lãnh đạo các công ty ký. UBND TP HCM đã yêu cầu thanh tra toàn diện 4 công ty này.
Giữa tháng 9, Ban thường vụ Thành ủy nhận định các vi phạm này làm mất uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác; mất đoàn kết nội bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân… 6 vị giám đốc, chủ tịch Hội đồng thành viên bị cách chức, đồng thời 2 giám đốc tại 4 công ty công ích trên cũng bị buộc thôi việc. Thành ủy đã khai trừ Đảng 2 người, đình chỉ tất cả chức vụ trong Đảng 2 người và cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy công ty với 3 người.
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: 140.000 lao động không có thưởng Tết Theo Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, năm nay, cùng với số lượng rất lớn doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp không có thưởng thì mức thưởng Tết 2014 gần như không tăng. Dù số liệu thể hiện mức thưởng tăng trung bình 20% nhưng thực chất cũng chỉ là tiền tăng khi điều chỉnh tăng lương. Năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động là 670 triệu đồng thì năm nay là 703 triệu đồng (tăng 9,3%), đều nằm ở khối doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, năm nay khoảng 140.000 lao động không có thưởng Tết. |
Nguyễn Hưng