UBND TP HCM vừa có văn bản trả lời đề nghị của Sở Nội vụ đối với các trường hợp thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhưng thiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia, đã gây tranh cãi trong thời gian qua.
Theo đó, thành phố chấp thuận giải quyết cho thí sinh dự tuyển công chức được nộp chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên để thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B về tiếng Anh. Còn chứng chỉ TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên thay cho chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.
Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Nội vụ có văn bản triển khai cho các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận huyện có đăng ký tuyển dụng công chức để hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện hồ sơ và lập danh sách đăng ký dự thi, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, trình Hội đồng thi tuyển công chức thành phố theo quy định.
Trước đó, Sở Nội vụ TP HCM đã không nhận hồ sơ thi tuyển công chức đối với các hồ sơ có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ TOEIC và TOEFL bởi quy định phải có chứng chỉ quốc gia. Trong khi đó, chưa có quy định nào về xác định các mức trình độ tương đương của hai hệ thống chứng chỉ ngoại ngữ này.
Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND TP HCM đã yêu cầu Sở Nội vụ giải trình các căn cứ và quy định về việc không chấp nhận các hồ sơ nêu trên. Sở này đã có văn bản báo cáo Uỷ ban, đồng thời xin ý kiến về các trường hợp thí sinh đăng ký thi tuyển công chức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhưng thiếu chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia.
Trung Sơn