"Lo lắm vì hai tháng nay con tôi vẫn chưa được tiêm được văcxin viêm não mô cầu, đi đến đâu, bệnh viện nào cũng báo hết văcxin", sáng nay, bế con ra khỏi Bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Hà nhà ở quận 6 nói.
![]() |
|
Thông báo tạm hết văcxin của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: website Bệnh viện Nhi Đồng 1. |
Theo thông báo của Bệnh viện Nhi Đồng 1, loại văcxin tạm hết là Meningo ngừa viêm màng não mô cầu týp A và C, ngoài ra văcxin ngừa thương hàn cũng không còn. Hai loại văcxin này chỉ định tiêm cho trẻ từ hai tuổi trở lên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngừa cũng đành phải quay về vì hết văcxin.
Viện Pasteur, điểm tiêm phòng lớn nhất TP HCM, hiện cũng có hai loại văcxin không còn hàng. Bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, Trưởng khoa Khám - Chẩn đoán, cho hay, viện này hết văcxin ngừa sởi - quai bị - rubella và văcxin ngừa viêm màng não mô cầu týp A và C từ nhiều tháng qua.
Cũng theo ông Nghĩa, việc khan hiếm văcxin ngừa sởi - quai bị - rubella không chỉ xảy ra ở VN mà là trình trạng chung của cả khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân do các công ty không sản xuất kịp hoặc còn chờ các thủ tục nhập hàng.
Ngay tại Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cũng hết nhiều loại văcxin. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, phó giám đốc trung tâm cho biết, văcxin viêm não mô cầu tuýp A và C đã hết từ cuối năm 2009. Các công ty sản xuất văcxin cho biết, dự kiến trong tháng 3 sẽ có hàng trở lại.
Không có văcxin để tiêm, trẻ có thể bị mắc bệnh, tuy nhiên cũng theo các chuyên gia dịch tễ, phụ huynh không nên quá hoang mang vì nếu tiêm chậm hơn độ tuổi quy định, văcxin vẫn có tác dụng.
Cao Lâm
