15h, đoàn hơn chục xe của Quân khu 9 đến trước Nhà tang lễ TP HCM, quận Bình Tân để tiếp nhận tro cốt sau khi hoả táng của người tử vong vì Covid-19 từ Bộ tư lệnh TP HCM. Sau đó, từng hũ tro cốt đưa vào các thùng xốp, sắp xếp cẩn thận trước khi chuyển lên xe đặc chủng quân đội.

Các chiến sỹ đưa hũ tro cốt ra xe để chuyển về các tỉnh miền Tây trao cho người thân. Ảnh: Đình Văn
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính uỷ Bộ tư lệnh TP HCM cho biết, những người qua đời vì dịch bệnh được đơn vị tiếp nhận từ các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và xử lý theo quy trình đảm bảo phòng dịch trước khi tập hợp theo danh sách và bàn giao đơn vị quân đội ở các địa phương.
Sau khi tiếp nhận, Đội K90 (đơn vị chuyên quy tập hài cốt liệt sĩ) sẽ trao tận tay cho thân nhân tại 12 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Một số tro cốt chưa xác định địa chỉ người thân sẽ được lực lượng rà soát hoặc đưa vào chùa để lo nhang khói.
"Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người từ miền Tây lên TP HCM làm việc không may qua đời nhưng người thân không thể đón tro cốt về. Do đó chúng tôi sẽ lãnh trách nhiệm đưa họ về với gia đình", đại tá Bảo nói.
Theo đại tá Bảo, trong đợt dịch thứ 4, hơn 400 quân nhân được chia thành 33 đội trên các quận, huyện, TP Thủ Đức của TP HCM lo hậu sự một cách chu toàn cho người tử vong với tinh thần "nghĩa tử là nghĩa tận".
Từ 7/8, TP HCM thống nhất phương án Bộ tư lệnh thành phố là đơn vị tiếp nhận, tạm thờ cúng, chuyển tro cốt đến từng gia đình. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, quy trình xử lý với trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19 gồm có 6 bước căn cứ vào các hướng dẫn của cơ quan chức năng.
TP HCM cũng ban hành chính sách lo toàn bộ hậu sự cho người mất vì Covid-19. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 17 triệu đồng, trích từ ngân sách. Người mất tại bệnh viện, kinh phí sẽ được chuyển cho Sở Y tế để đưa tới các bệnh viện lo hậu sự. Người qua đời tại nhà, ngân sách sẽ chuyển cho các quận huyện, phường xã.
Đình Văn