Ông Phạm Xuân Thọ, Chánh án TAND thành phố nói: “Sau 7 năm Luật Phá sản thực thi, chúng tôi chỉ nhận được 21 hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp. Trong số này, chúng tôi chỉ giải quyết 11 trường hợp, còn lại không đủ điều kiện về thủ tục”. Đã thế, các trường hợp được thụ lý, giải quyết cũng không đến nơi đến chốn. Ông Cao Văn Nhường, Sở Tư pháp thành phố, cho biết: “Phòng Thi hành án chỉ mới nhận được 3 phán quyết của Tòa kinh tế về doanh nghiệp phá sản, nhưng đến nay, vẫn không thi hành được”.
Ông Trần Văn Sự, Phó chánh Tòa kinh tế, TAND thành phố cho rằng nhiều doanh nghiệp lẽ ra phải làm thủ tục phá sản, nhưng không làm. Lý do là Luật Phá sản doanh nghiệp hiện có nhiều bất cập, trong khi nhà nước không có biện pháp chế tài với trường hợp “không chịu phá sản”.
Khó khăn ở đâu?
Theo ông Thọ, có 3 lý do. Thứ nhất là những quy định về người nộp đơn và hồ sơ kèm theo đơn không thực tế. Luật quy định giám đốc doanh nghiệp là người đứng đơn, nhưng có trường hợp làm ăn thua lỗ, giám đốc người nước ngoài đã bỏ về nước. Hay như vụ Minh Phụng, giám đốc bị tử hình, mất quyền công dân, nên công ty chẳng thể làm đơn xin phá sản. Thứ hai là mâu thuẫn ngay trong luật. Điều 20, 36 Luật Phá sản quy định nếu không có phương án hòa giải với chủ nợ thì doanh nghiệp được phá sản. Thế nhưng Điều 24 lại quy định, nếu hội nghị chủ nợ không đủ thành phần thì đình chỉ việc giải quyết đơn xin phá sản. Thứ ba, bước tiếp theo sau khi đình chỉ không được quy định rõ ràng...
Cần sửa luật
Giám đốc một doanh nghiệp tại thành phố cho rằng không nhất thiết phải theo thủ tục rườm rà của luật. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản cần phải được rút giấy phép ngay, còn món nợ thì đưa ra tòa giải quyết.
Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố nói: “Cần xem lại tính triết lý của Luật Phá sản doanh nghiệp. Người làm luật sợ doanh nghiệp lợi dụng luật, làm ăn bừa bãi, rồi tuyên bố phá sản. Thế nhưng thực tế cho thấy hoàn toàn ngược lại”. Đại diện Bộ Tư pháp, TS Dương Đăng Huệ đồng ý và cho rằng cũng cần xem lại phạm vi điều chỉnh của đạo luật này: Chỉ áp dụng với công ty hay cả hộ kinh tế cá thể.
Ông Huệ cho biết Bộ Tư pháp đang chỉnh sửa luật này.
(Theo TBKTSG)