Sau hơn một tháng ra mắt Harrier thế hệ mới, Toyota ra thông báo hôm 17/7, cho biết lượng đơn hàng bất ngờ của Harrier khiến hãng mất khoảng 5 tháng hoặc hơn để có thể đáp ứng đủ số lượng giao xe. Trước đó, con số dự tính chỉ là 3.100 xe.

Toyota Harrier tại Nhật. Ảnh: Autocar
Harrier lần đầu ra mắt năm 1997 như một chiếc SUV nội thị sành điệu và đã bán tổng cộng 672.000 xe tại Nhật. Hôm 17/6, một mẫu xe thế hệ mới xuất hiện lần đầu sau 7 năm. Giá bán 27.900-50.400 USD.
Toyota Harrier bản tiêu chuẩn G với gương chiếu hậu bên trong kỹ thuật số, bản cao cấp Z có cửa sổ trời toàn cảnh thông minh với chế độ tự làm mờ là tùy chọn. Khoảng 30% lượng đơn hàng chọn kiểu cửa sổ trời này.
Nếu ở Nhật, chiếc crossover có tên Harrier và bước sang thế hệ thứ tư, thì tại Bắc Mỹ, sản phẩm này là Venza và mới ở thế hệ thứ hai. Một khác biệt quan trọng giữa hai phiên bản, là Harrier ở Nhật có cả bán máy xăng và hybrid, trong khi Venza ở Bắc Mỹ chỉ có bản hybrid. Ngoài ra, Venza thế hệ đầu tiên (2008-2015) sản xuất ngay tại Mỹ, thì thế hệ thứ hai sản xuất ở Nhật và xuất Mỹ.
Mỹ Anh (Theo Asahi)