![]() |
Đồng đội chúc mừng Totti sau khi chinh phục cột mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: AP. |
Vừa đoạt Cup Italy, lại đã chắc ngôi Á quân Serie A nên Roma chỉ bước vào vòng đấu áp chót của mùa giải với một mục tiêu duy nhất: tạo điều kiện cho Totti ghi thêm thật nhiều bàn thắng để cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Chính vì thế mà thay vì để các trụ cột nghỉ ngơi và cho các tài năng trẻ vào sân để tích lũy kinh nghiệm, HLV Spaletti tung ra đội hình mạnh nhất có thể vào thời điểm hiện tại khi đến làm khách trước Cagliari. Và dù thua trận 2-3, họ đã phần nào đạt được mục tiêu đề ra khi Totti lập cú đúp, một từ chấm phạt đền ở phút 29 và bàn còn lại là quả vôlê cháy lưới đối phương 5 phút trước khi hết giờ.
Vòng 37 |
Thứ 7, 19/5 Milan - Udinese 2-3 (Gourcuff 36, Costacurta 57' pen - Asamoah 10', Di Natale 53', Barreto 61') Chủ nhật, 20/5 Atalanta 1 - 1 Inter Milan (Pinto 10' - Figo 48' pen) Cagliari 3 - 2 AS Roma (Suazo 13', Marchini 39' & 68' - Totti 29' pen & 85') Chievo 1 - 0 Ascoli Empoli 3 - 3 Reggina Lazio 0 - 0 Parma Messina 2 - 2 Fiorentina Palermo 2 - 1 Siena Sampdoria 1 - 0 Catania Torino 0 - 0 Livorno |
Số bàn thắng này một mặt giúp Totti củng cố vị trí số một trong danh sách "Vua dội bom" ở giải quốc nội, mặt khác giúp anh rút ngắn cách biệt với Alfonso Alves, tiền đạo của Heerenveen đang xếp đầu cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ săn bàn hiệu quả nhất châu lục, còn 3 điểm. Theo cách tính hệ số hiện tại (2 điểm cho mỗi bàn ở Serie A), thủ quân của Roma cần ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa ở vòng 38, để qua mặt Alves, tiến gần hơn đến phần thưởng danh giá kể trên.
Không những thế, cú đúp vừa nêu còn có ý nghĩa hơn khi nhờ nó mà Totti đã đạt đến cột mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp, điều mà rất ít chân sút có thể làm được. HLV Spaletti là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng "Hoàng tử thành Rome": "Hôm nay, Totti đã chơi một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp. Anh ấy thuộc tuýp tiền đạo có phong cách chơi hết sức đa dạng và luôn biết làm thế nào để tự tạo cơ hội cho mình, dọn cỗ cho đồng đội hoặc tận dụng triệt để những sai sót của đối phương để ghi bàn. Tôi lấy làm mừng vì có một cầu thủ như Totti trong đội hình".
Về phần mình, Totti cũng hân hoan chẳng kém với cột mốc vừa chinh phục, nhưng anh cũng không quên đồng thời ngợi ca thành tích của Roma mùa này: "Tôi thật hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Trên phương diện tập thể, đây cũng là một mùa giải thành công bởi chúng tôi đã về nhì ở Serie A, đoạt Cup Italy và vào đến tứ kết Champions League", tờ Gazzetta trích lời chân sút 30 tuổi nói trên.
Quay trở lại với những diễn biến chính, trong thế trận tương đối cân bằng, Roma bất ngờ bị dẫn bàn ở phút 13 sau hai cú dứt điểm liên tiếp của David Suazo, tiền đạo sẽ chuyển sang Inter khi mùa giải kết thúc. 16 phút sau, tỷ số được quân bình cho đội khách khi Totti thực hiện thành công quả phạt đền sau khi một hậu vệ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Cagliari, lúc này đang khát điểm để trốn xuống hạng, đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng thứ hai 6 phút trước giờ nghỉ với cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm của Marchini.
![]() |
Suazo cũng vui chẳng kém Totti bởi Cagliari thắng trận và có nhiều cơ hội trụ hạng. Ảnh: Reuters. |
Bàn thắng đó càng kích thích tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà khi trận đấu bước sang hiệp hai. Ngược lại, Roma, sau khi mất De Rossi từ giữa hiệp một, đã không còn chơi quyết liệt như trước đó. Phút 68, Marchini một lần nữa buộc thủ môn đội khách Curci phải vào lưới nhặt bóng với một pha bắn rocket đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-1. Nỗ lực của Roma trong thời gian còn lại chỉ đủ để giúp họ gỡ lại một bàn ở phút 85, khi Totti vôlê chuẩn xác từ pha kiến tạo của tài năng trẻ Faty.
Đội hình thi đấu:
Cagliari: Chimenti; Ferri, Lopez Bianco, Del Grosso (Capone 90); Marchini (Budel 71), Conti, Colucci, Biondino; Suazo (Agostini 84), Pepe.
Roma: Curci; Panucci, Ferrari (Rosi 63), Mexes, Tonetto; De Rossi (Faty 34), Aquilani; Wilhelmsson (Tavano 74), Perrotta, Taddei; Totti.
Cũng trong hôm qua, tận dụng triệt để thời cơ Atalanta không thắng được Inter và an phận ở vị trí thứ 8 với vẻn vẹn 50 điểm, Fiorentina, Empoli và Palermo vượt lên chính thức giành vé dự Cup UEFA mùa tới sau khi hòa Messina, Reggina và thắng Siena. Ở trận đấu sớm nhất vòng, Milan, tung ra đội hình dự bị, đã thất thủ 2-3 trước Udinese trên sân nhà San Siro.
Danh sách các tay săn bàn hàng đầu Serie A
24 bàn - FrancescoTotti (Roma)
18 - Rolando Bianchi (Reggina), Cristiano Lucarelli (Livorno)
17 - Christian Rigano' (Messina), Gionantha Spinesi (Catania)
16 - Nicola Amoruso (Reggina), Luca Toni (Fiorentina)
15 - Zlatan Ibrahimovic (Inter), Andrian Mutu (Fiorentina), Tomasso Rocchi (Lazio)
Serie A 2006-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inter vô địch và cùng Roma vào thẳng vòng bảng; Lazio và Milan dự vòng sơ loại Champions League. Palermo, Fiorentina và Empoli dự Cup UEFA. Messina và Ascoli là hai đội đầu tiên xuống hạng. |
Phương Minh