![]() |
(Ảnh: SpotLighting) |
Theo Maciek Brzeski, Phó giám đốc thị trường thuộc bộ phận lưu trữ của Toshiba, ổ MK2035GSS có dung lượng lên tới 200 GB, cao hơn 20% so với phiên bản 160 GB của Seagate và Hitachi. (Dung lượng ổ sử dụng đơn vị byte trong khi chip nhớ và đĩa được đo bằng bit dữ liệu và mỗi byte bằng 8 bit).
MK2035GSS được sản xuất theo công nghệ ghi trực giao (PRM), cho phép lưu thông tin theo chiều thẳng đứng, nhờ đó tiết kiệm diện tích hơn phương pháp ghi chiều ngang truyền thống. Ngoài ra, ổ cứng mới còn sử dụng công nghệ đầu ghi TMR (tunnel magneto-resistive) thay cho GMR (giant magneto-resistive).
Do mật độ cao, ổ 200 GB chỉ cần 2 đĩa với tốc độ 4.200 vòng/phút nhằm giảm lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, kỷ lục mới này có vẻ sẽ không kéo dài lâu bởi mật độ lưu trữ của đĩa cứng nhân đôi theo chu kỳ chỉ một đến hai năm.
Theo tập đoàn dữ liệu toàn cầu IDC, Toshiba hiện là công ty dẫn đầu về thiết bị lưu trữ cho sản phẩm di động với 29% thị phần. Hãng này đã bắt đầu xuất xưởng ổ 1,8 inch trực giao từ năm ngoái trong khi Seagate cũng phát hành phiên bản 2,5 inch với công nghệ tương tự đầu năm nay.
Toshiba cũng là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ flash hàng đầu thế giới. Thực tế, chính một chuyên gia nghiên cứu của họ đã phát minh ra NAND flash vào thập niên 80, song nhà sáng chế này đã rời công ty vì mâu thuẫn nội bộ.
P.T. (theo CNet)