Fernando Torres được HLV Benitez đưa sang Anh năm 2007, thi đấu cho Liverpool. Kể từ đó cho đến nay, trong cả màu áo Liverpool lẫn Chelsea, anh đã có chừng 5 năm thi đấu tại xứ sương mù trải qua 6 đời HLV gồm Benitez (2007-2010), Roy Hodgson (7/2010 - 1/2011), Kenny Dalglish (1/2011), Carlo Ancelotti (2/2011-5/2011), Andre Villas-Boas (6/2011-3/2012) và Roberto Di Matteo (3/2012-11/2012).
Do thời gian Torres cộng tác với Dalglish ngắn ngủi nên sẽ được góp chung vào giai đoạn thi đấu dưới thời Hodgson trong những thống kê bên dưới (tính riêng ở Ngoại hạng Anh).
Dưới sự huấn luyện của ông thầy đồng hương Tây Ban Nha - Benitez, Torres chơi 79 trận và ghi được 56 bàn thắng (trung bình 2 bàn trong 3 trận). Con số tương tự trong giai đoạn Hodgson/Dalglish là 23 trận và 9 bàn, Ancelotti là 14 trận và 1 bàn, Villas-Boas là 8 trận và 2 bàn, còn Di Matteo là 22 trận và 8 bàn.
Biểu đồ thứ hai tiếp tục cho thấy Torres rất hợp với Benitez. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của anh khi đó đạt 48 %, và 26 % trong số đó được tận dụng thành công. Dưới thời Di Matteo hay Hodgson/Dalglish, tỷ lệ dứt điểm của Torres có cao hơn chút ít, lần lượt là (59% và 52%), nhưng cơ hội được chuyển hóa thành bàn cũng chỉ là 24% và 15%.
Khi làm học trò của Ancelotti và Villas-Boas, tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha chỉ tận dụng thành công 7% và 6% số cơ hội.
Đây là biểu đồ thể hiện rõ nhất sự hiệu quả của Torres khi thi đấu cho đội bóng của Benitez. Trung bình anh cần 109 phút để có một bàn thắng.
Ở những ông thầy khác, anh cần ít nhất cùng gần gấp đôi thời gian đó mới có một lần sút tung lưới đối thủ. Cụ thể là Di Matteo (211 phút/bàn), Hodgson/Dalglish (212 phút/bàn), Villas-Boas (613 phút/bàn) và Ancelotti (762 phút/bàn).
Đức Anh