Giới chức Qatar thông báo một tàu dầu nước này thuê trúng tên lửa hành trình Iran khi hoạt động trong vùng biển ngoài khơi Qatar, khiến phương tiện bị hư hại.
Ngoại trưởng Araghchi cho hay đã trực tiếp trao đổi thông điệp với đặc phái viên Witkoff, nhưng điều đó không đồng nghĩa Iran đang đàm phán với Mỹ.
Đại sứ Iran vẫn ở lại Beirut và tiếp tục công việc dù bị Lebanon tuyên bố trục xuất giữa bối cảnh chiến sự Trung Đông.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến có bài phát biểu giờ vàng để "cập nhật thông tin quan trọng" về xung đột Iran.
Kho UAV khổng lồ của Iran có thể trở thành mối đe dọa trực diện, có khả năng vô hiệu hóa ưu thế của quân đội Mỹ nếu họ phát động chiến dịch đổ bộ.
Tổng thống Trump cho rằng các nước bị ảnh hưởng bởi Hormuz tắc nghẽn, như Anh, nên mua dầu Mỹ hoặc tự đến eo biển này để "lấy lại dầu".
Tổng thống Trump nói xung đột với Iran sẽ kết thúc "rất sớm", có thể trong vài tuần, còn Tehran tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nếu không bị tấn công.
IRGC công bố danh sách tập đoàn công nghệ có thể hứng chịu đòn trả đũa tại Trung Đông nếu Mỹ - Israel tiếp tục hạ sát các lãnh đạo Iran.
Nhiều hãng hàng không giá rẻ ứng dụng internet vệ tinh và phần mềm nội bộ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu cùng phí vận hành trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu.
Đòn trả đũa của Iran có thể đã khiến Mỹ và đồng minh khai hỏa hơn 2.400 tên lửa đánh chặn, gần bằng tổng kho dự trữ trước xung đột.
Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nói trọng tâm của Mỹ lúc này là tìm kiếm thỏa thuận với Iran, song vẫn sẵn sàng kéo dài chiến dịch nếu cần.
Iran dường như đã làm hư hại 2 máy bay E-3 Sentry, mỗi chiếc trị giá hơn 500 triệu USD, trong đòn tấn công ngày 27/3, theo đài NPR.
Các quan chức Mỹ cho biết binh sĩ Sư đoàn Dù 82 đã đến Trung Đông, nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến trong tương lai.
Xung đột Trung Đông kéo dài đang đe dọa chuỗi cung ứng y tế toàn cầu, đẩy Anh vào nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc từ thông dụng đến đặc trị ung thư chỉ trong vài tuần tới.
Ông Trump dọa phá hủy toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở lọc nước biển của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Mỹ.
Tổng thống Trump dường như đã để ngỏ khả năng kết thúc chiến dịch nhằm vào Iran dù eo biển Hormuz chưa mở lại hoàn toàn, theo Wall Street Journal.
Kuwait nói rằng Iran đã nhắm trực tiếp vào một tàu chở dầu của nước này ở UAE, gây hỏa hoạn và nguy cơ tràn dầu.
Thành viên ủy ban an ninh quốc hội Iran cho biết cơ quan này đã thông qua kế hoạch thu phí tàu thuyền sử dụng eo biển Hormuz.
Dù ông Trump tuyên bố đã xóa sổ năng lực quân sự của Iran, nước này vẫn tiếp tục tung ra các đòn tập kích gây thiệt hại ngày càng lớn với Mỹ và đồng minh.
Mỹ gấp rút tìm nhà thầu xây dựng công trình bảo vệ lực lượng tại các căn cứ ở Trung Đông, sau khi chúng liên tục hứng đòn của Iran.