Khoảnh khắc tiêm kích hơn 120 triệu USD của Arab Saudi hứng tên lửa Houthi
Lực lượng Houthi công bố video tên lửa phòng không phát nổ gần tiêm kích Typhoon của Arab Saudi, khiến máy bay bị hư hại.
Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree ngày 15/10 thông báo lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tiêm kích Typhoon của Arab Saudi cất cánh từ căn cứ không quân Taif. "Phi cơ trúng đòn của tên lửa phòng không trên vùng trời tỉnh Sadaa và đối mặt nguy cơ bị rơi", ông nói.
Video được công bố cùng ngày cho thấy cảm biến hồng ngoại đang bám bắt máy bay có thiết kế cánh tam giác, cánh mũi và luồng xả từ hai động cơ, đều là những dấu hiệu đặc trưng của tiêm kích Typhoon trong biên chế không quân Arab Saudi.
Khoảnh khắc tên lửa phòng không Houthi bắn trúng mục tiêu được cho là tiêm kích Typhoon của Arab Saudi ngày 15/10. Video: Houthi
Phi cơ không thả mồi bẫy và dường như không thực hiện động tác cơ động nào trước khi vụ nổ bùng lên. Vệt sáng lớn xuất hiện ở cánh chính và kéo dài ra phía sau, với nhiệt độ tương đồng với luồng khí xả động cơ, cho thấy đây có thể là đám cháy bùng phát do trúng mảnh văng tên lửa.
Tiêm kích Arab Saudi sau đó liên tục chuyển hướng, tăng độ cao và thả mồi bẫy nhiệt trong lúc thoát ly, dường như nhằm đề phòng nguy cơ hứng đòn đánh bồi của phòng không Houthi. Có thời điểm cảm biến hồng ngoại khóa mục tiêu vào mồi bẫy, trước khi kíp vận hành điều chỉnh để tiếp tục bám bắt chiến đấu cơ.
Khi đăng video, lực lượng Houthi tiếp tục cho biết chiếc Typhoon "có nguy cơ bị rơi", không khẳng định đã bắn hạ tiêm kích tại chỗ.
Arab Saudi chưa bình luận về thông tin.
Vị trí căn cứ không quân King Fahd (Taif) của Arab Saudi. Đồ họa: Guardian
Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng hai động cơ ra mắt vào năm 2001, do Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Giá mỗi phi cơ Typhoon dao động trong khoảng 110-165 triệu USD, tùy biến thể và gói bảo dưỡng đi kèm.
Arab Saudi từng chi gần 8,9 tỷ USD để mua tổng cộng 72 tiêm kích Typhoon, khiến mức giá trung bình mỗi chiếc vào khoảng 123-124 triệu USD. Con số này đã tính đến cả trang bị vũ khí, phụ tùng, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.
Một chiếc Typhoon của Arab Saudi bị rơi trong chiến dịch không kích Houthi hồi tháng 10/2017, khiến phi công thiệt mạng. Lực lượng Houthi khi đó tuyên bố đã bắn hạ máy bay, trong khi liên quân Arab Saudi khẳng định máy bay gặp "trục trặc kỹ thuật".
Tiêm kích Typhoon của Arab Saudi tại căn cứ Tanagra, Hy Lạp tháng 9/2025. Ảnh: Jet Photos
Không quân Arab Saudi gần đây mở chiến dịch tấn công các mục tiêu của Houthi để hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Nhóm vũ trang Yemen cho biết tiêm kích F-15 và Typhoon của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã thực hiện 65 vụ không kích nhằm vào thủ đô Sanaa, các tỉnh Lahij, Hodeidah, Taiz, Amran, Saada và Marib trong 24 giờ qua.
Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen vào tháng 9/2014. Arab Saudi tháng 3/2015 dẫn đầu liên minh quân sự can thiệp vào Yemen, xung đột lắng xuống sau thỏa thuận đình chiến vào năm 2022 do Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Giao tranh giữa Houthi với quân chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận và Arab Saudi hậu thuẫn, bùng phát trở lại từ tháng 7. Nhóm vũ trang cũng tuyên bố áp lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu nước này trên biển Đỏ.
Nguyễn Tiến (Theo Al Masirah, AP, Al Jazeera)