Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 xếp thứ 71 trên thế giới, tăng 15 bậc và chuyển từ mức "cao" lên "rất cao".
Tỉnh Long An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giải pháp số hóa vào hoạt động quản lý, hành chính, quảng bá sản phẩm địa phương, du lịch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong bài viết nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Đà NẵngThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tạo thuận lợi nhất, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.
TP HCMCác kỹ sư Việt tham gia thiết kế phần mềm hỗ trợ báo cáo, giám sát tiến độ dự án đầu tư công, giúp tăng hiệu quả giải ngân vốn, sớm hoàn thành công trình.
Đánh giá chuyển đổi số vẫn còn hiện tượng cát cứ thông tin, co cụm dữ liệu nên Thủ tướng đề nghị các cơ quan làm việc theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Website được đánh giá giúp doanh nghiệp tạo niềm tin tốt hơn với khách hàng, nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt không chú trọng xây dựng.
Với vị thế Thủ đô đặc biệt quan trọng, Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Với doanh nghiệp nhỏ, thiếu tiềm lực tài chính, việc lựa chọn công nghệ cho mục đích chuyển đổi xanh là việc khó, cần theo lộ trình, đầu tư vào những khâu có thế mạnh, theo chuyên gia.
Chuyển đổi số giúp tối ưu vận hành, cải thiện trải nghiệm khách hàng, tạo mô hình kinh doanh bền vững, theo lãnh đạo doanh nghiệp ngành vận tải biển - giao nhận.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số tiêu thụ năng lượng và phát thải, đòi hỏi có chuyển đổi xanh để phát triển bền vững.
Doanh nghiệp cần thay đổi quy trình, thu thập dữ liệu trong vận hành; đầu tư nguồn lực triển khai giải pháp phù hợp, theo CEO FSI.
Theo quy hoạch Hạ tầng Thông tin và Truyền thông, Việt Nam sẽ phổ cập smartphone vào năm 2025, tăng thêm 4-6 tuyến cáp quang biển vào 2030.
Gần một nửa doanh thu từ nước ngoài của FPT năm 2023 đến từ dịch vụ chuyển đổi số, và thị trường lớn nhất là Nhật Bản với 39%.
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ là "vàng, kim cương" khi trở thành các giải pháp phục vụ cuộc sống người dân, phát triển đất nước.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, rất cần nguồn nhân lực đào tạo bài bản, chuyên sâu, đáp ứng tốt xu hướng thế giới, theo các chuyên gia tại DxTalks
MobiFone ứng dụng AR/VR, Chat-GPT... phát triển Smart Travel, giúp cơ quan chức năng, doanh nghiệp và du khách quản lý dữ liệu lưu trú, tăng trải nghiệm du lịch.
Khảo sát được thực hiện tại 273 cơ quan báo chí trong nước cho thấy gần 4% đạt xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng chuyển đổi số báo chí là xu hướng tất yếu trong sự cạnh tranh ngày càng lớn với các nền tảng mạng xã hội.
Thứ trưởng Khoa học Công nghệ ICT Hàn Quốc cho biết sẽ chia sẻ với Việt Nam các thành quả của chính sách kỹ thuật số để hai nước cùng phát triển.