Hầu hết thành viên tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đều thừa nhận sai do bị lôi kéo, mong được toà khoan hồng.
Những người này thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời (từng đặt bom khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất) do Đào Minh Quân cầm đầu.
HĐXX đánh giá hành vi của Thiện và đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia... cần phải xử nghiêm.
Thiện khai đánh bom ở sân bay dịp lễ 30/4 năm 2017 vì có nhiều lãnh đạo cấp cao từ Hà Nội vào TP HCM.
Chế tạo bom gây nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất và kho xe tang vật tỉnh Đồng Nai, Thiện và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan.
Thiện nhận tội, không xin giảm nhẹ nhưng cho rằng không chủ ý gây thiệt hại về người nên mới dùng bom xăng khủng bố sân bay.
Theo VKS, không thiệt hại về người trong các vụ khủng bố do nhóm Thiện thực hiện là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo, nên phải xử nghiêm.
Thừa nhận lên kế hoạch và cùng đồng phạm đặt bom xăng trong Tân Sơn Nhất, song Tường Vy cho rằng do tâm trạng buồn chứ không biết như thế là khủng bố.
Nhận lệnh từ nước ngoài, Thiện và đồng phạm đặt hai quả bom xăng trong ga quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm "gây tiếng vang trong hoạt động khủng bố".
Trước khi đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhóm khủng bố đã phóng hỏa thiêu rụi kho chứa xe vi phạm của CSGT Biên Hòa.
Thiện cùng đồng phạm mang hai quả bom xăng tới sân bay Tân Sơn Nhất kích nổ, song được ngăn chặn.
Lửa bùng phát và bốc cháy dữ dội tại nhà kho chứa xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa, thiêu rụi hàng trăm xe máy.