Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều lấy điểm chuẩn thấp hơn đợt đầu từ 1 đến 3 điểm.
Kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 1, nhiều trường top trên nhận số hồ sơ đăng ký sát với chỉ tiêu, trường top giữa còn thiếu. Song nguồn tuyển gần như cạn kiệt nên lãnh đạo nhiều đại học cho biết sẽ không tuyển bổ sung đợt 2.
159 trường, kể cả khối ngành quân đội phải xét tuyển bổ sung hơn trăm nghìn thí sinh, là hệ quả của tỷ lệ ảo, nguồn tuyển giảm trong khi chỉ tiêu tăng.
Để được rút hồ sơ, nhiều thí sinh làm giấy cam kết chịu trách nhiệm, phụ huynh trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn với nhà trường, thậm chí nhờ người quen tác động.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải tuyển bổ sung 1.554 thí sinh trong tổng chỉ tiêu 5.300, Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) thiếu 50% sinh viên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, các trường quân đội phải xét tuyển bổ sung với số lượng lớn 1.165 chỉ tiêu hệ quân sự. Trong đó, trường Sĩ quan chính trị tuyển nhiều nhất 265, Học viện Hậu cần 162, Học viện Kỹ thuật quân sự 135, Học viện Quân y thiếu 65 chỉ tiêu.
Sau khi rớt xét tuyển đợt 1, cả nghìn thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung để tìm kiếm một suất vào đại học.
Đánh giá đợt tuyển sinh vừa qua còn nhiều bất cập như tỷ lệ ảo nhiều, thí sinh điểm cao vẫn trượt, trong khi nhiều trường không tuyển được người ưng ý, thầy giáo Công Thuynh (Học viện Ngân hàng) góp ý thay đổi phương thức xét tuyển.
"Tôi là kỹ sư CNTT, có đứa em xét tuyển đại học. Nhìn vào quy trình tôi thấy sao ảo quá, khó cho các trường, vậy nên gửi ý kiến mong giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tuyển đơn giản hơn", độc giả Lê Quốc Trí chia sẻ.
Ngành tuyển bổ sung nhiều nhất là Chính trị học 50, kế đó là ba ngành Xuất bản, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, mỗi ngành 40 chỉ tiêu.
Bổ sung sinh viên cho 12 ngành đào tạo, trường Đại học Y dược TP HCM cho biết ngành Dược học có đến 102 chỉ tiêu với điểm đăng ký xét tuyển tối thiểu là 23,5.
Thí sinh xác nhận nhập học ít buộc nhiều trường đại học tại TP HCM hạ điểm nhận hồ sơ trong đợt xét tuyển bổ sung.
Nhiều tên tuổi đầu ngành như Y Hà Nội phải xét tuyển bổ sung 206 chỉ tiêu, Đại học Bách khoa Hà Nội thiếu 800 sinh viên cho nhiều nhóm ngành, đặc biệt là chương trình đào tạo quốc tế.
Các ngành như Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật có mức điểm chuẩn cao với tiêu chí phụ là môn Toán đạt 7,25.
Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Xây dựng có hàng trăm hồ sơ đăng ký xét tuyển bị lỗi như ghi sai mã ngành, sai tổ hợp môn xét tuyển, thừa nguyện vọng...
Để hỗ trợ tối đa thí sinh khi đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển của 100 trường đại học, cao đẳng.
Có phụ huynh, thí sinh còn tham khảo tài liệu hướng dẫn tuyển sinh của năm 2015 dẫn đến ghi sai mã ngành.
Rất đông thí sinh và người thân đến các trường đại học ở TP HCM nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 trong sáng nay.
Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm trở lên; Giao thông Vận tải, Thủy lợi lấy bằng mức sàn 15 điểm.
Sáng 28/7, nhiều trường đại học TP HCM đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển với mức phổ biến là bằng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.