Em là sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Em muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật để giúp đỡ gia đình, nhưng không biết cách thức như thế nào. Nhờ anh chị tư vấn giúp.
Chiều 13/5, Đại sứ quán VN tại Malaysia đã có công hàm gửi các cơ quan chức năng của Malaysia đề nghị miễn phạt cho lao động VN quá hạn nhập cảnh tại đây. Theo Luật nhập cư của quốc gia này, mỗi ngày quá hạn nhập cảnh sẽ phạt 40 ringgit (l USD = 3,8 ringgit), ngoài ra có thể bị đánh cộng với phạt tù 5 năm.
Công ty Suleco cho biết, theo quy định hiện hành của Bộ LĐTB&XH, lao động vi phạm quy định bị trả về nước phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Suleco quyết định chỉ thu giữ toàn bộ tiền đặt cọc (200 USD mỗi người) để bù đắp tiền vé máy bay về nước của họ.
Chiều qua, 22 người quê xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và 19 người ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương đã từ Malaysia trở về Hà Nội. Họ nằm trong số hàng trăm lao động bị lừa sang quốc gia này làm việc.
Hôm qua, Cục Quản lý lao động với nước ngoài (Bộ LĐTB&XH) đã ra văn bản khuyến cáo lao động cần cảnh giác với các tổ chức, cá nhân môi giới đưa người sang Malaysia. Nếu có nhu cầu đi làm việc tại nước này, lao động phải liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương.
Đại sứ quán Malaysia tại VN thông báo, trong vài ngày tới sẽ cấp visa cho lao động VN sang làm việc tại nước này vì những nỗ lực của VN trong việc khống chế dịch SARS. Tuy nhiên, Malaysia yêu cầu người lao động phải có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế nước sở tại xác nhận không có biểu hiện bệnh.