Loại sâu điện thoại di động Commwarrior mới đây đã xuất hiện tại Italy, tiếp tục làm dấy lên những quan ngại về nguy cơ an ninh trên điện thoại di động dùng hệ điều hành Symbian, trong khi nhiều chuyên gia lại khẳng định mối đe dọa này bị thổi phồng.
Tin tặc lại vừa tung ra phần mềm thứ 3 có khả năng phát tán qua các tin nhắn đa phương tiện (MMS) Khi hoạt động, virus mang tên Mabir.A gửi một thông điệp dạng MMS cho bất cứ tin nhắn SMS hay MMS nào mà điện thoại bị lây nhiễm nhận được.
Các công ty phần mềm bảo mật cho biết một chương trình tấn công mới xuất hiện, có khả năng gây ra mối đe dọa rộng hơn so với sâu Cabir. Trojan này có tên CommWarrior, được mô tả giống như virus, nhắm vào các thiết bị Nokia Series 60 chạy hệ điều hành Symbian.
Với việc xuất hiện tại 2 nước nói trên, tổng số địa điểm mà sâu điện thoại di động này có mặt đã lên tới 16. Tuy nhiên, theo hãng bảo mật Phần Lan F-Secure, Cabir vẫn chỉ là một chương trình phát tán chậm và nguy cơ gây hại còn thấp do cơ chế lây lan của nó.
Bắt nguồn từ Philippines, virus điện thoại di động đầu tiên trên thế giới này đã xuất hiện tại Bắc Mỹ trong một cửa hàng bán thiết bị điện tử ở Santa Monica, California, khi có người qua đường phát hiện tín hiệu trên màn hình chiếc Nokia trong tủ trưng bày.
Hai phiên bản Gavno.A và B phát tán dưới dạng file vá lỗi để lừa người sử dụng điện thoại di động tải về. Riêng biến thể Gavno.B còn chứa cả sâu Cabir với mưu toan gửi một bản sao Trojan tới những thiết bị khác qua sóng Bluetooth.
Một biến thể mới của phần mềm Skulls nhắm vào điện thoại chạy Symbian vừa được phát hiện. Hãng bảo mật F-Secure (Phần Lan) cho biết, giống như các Trojan cùng họ trước đây, phiên bản D này ‘tiêu diệt’ tất cả các ứng dụng hệ thống.
Hãng phần mềm an ninh F-Secure (Phần Lan) cho biết vừa phát hiện một nhóm phiên bản mới của sâu Cabir và các chương trình này cho thấy mối đe dọa đã bắt đầu rõ ràng hơn.
Tin tặc vừa tung ra phiên bản thứ 2 của chương trình Skulls kết hợp với biến thể B của loại virus điện thoại di động công bố hồi tháng 6/2004.