Khạc đờm có máu, chảy máu hoặc tắc nghẽn mũi, tai bị chẹn, nghe tiếng ồn vang vọng, khiếm thính, đau đầu, cổ sưng, mí mắt rủ, tê mặt... là dấu hiệu phổ biến của ung thư vòm họng.
Nhức đầu âm ỉ, ù tai, ngạt mũi thường ở một bên là những biểu hiện sớm của bệnh ung thư vòm họng.
Ăn quá nhiều cá muối từ khi còn nhỏ, ăn nhiều thực phẩm bảo quản hoặc lên men; quan hệ tình dục bằng miệng... làm tăng nguy cơ ung thư vòm mũi họng.
"Chồng tôi 37 tuổi, bị ung thư vòm họng, đã điều trị tia xạ và hóa chất. Xin cho biết đôi nét về bệnh này".
Bệnh nhân có một tổ chức loét, sùi ác tính ở bất cứ vị trí nào trong vòm họng. Nguyên nhân chính gây ung thư vòm họng chưa được xác định, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan tới virus EBV.
Hiện nay, những bệnh nhân ung thư vòm họng điều trị theo phương pháp thực dưỡng của Nhật Bản thường phải chịu nhiều đau đớn vì cách chữa này không cho phép dùng thuốc giảm đau của Tây y. Bấm huyệt để giảm đau theo Y học cổ truyền là giải pháp tối ưu trong trường hợp này.
"Cha tôi 72 tuổi, bị ung thư vòm họng 2 năm nay, đã điều trị bằng hóa chất. Hiện cụ vẫn khỏe, sinh hoạt bình thường, nhưng ngủ kém do đôi khi bị tắc nghẹt mũi. Cụ bị điếc tai trái, thỉnh thoảng sưng mang tai phải và khạc đờm có lẫn máu. Bệnh này cần điều trị như thế nào? Hằng ngày cụ uống nấm linh chi, tam thất bột và vitamin E. Điều này có nên không?".
"Bố tôi từng bị ung thư vòm họng và đã mất. Nay tôi hay bị đau đầu, xì mũi có dính máu, mùi hôi, tôi nghĩ mình có thể cũng bị căn bệnh ấy? Có cách nào để phát hiện sớm bệnh không, khám ở đâu? Nếu đúng là ung thư vòm họng thì ngoài chiếu xạ ra còn có cách điều trị nào khác?"