Sau khi có hai thành phố vào các năm 2008 và 2011, tỉnh này có thêm thành phố thứ ba vào năm 2012.
Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, địa phương này giáp 7 tỉnh, thành - nhiều nhất Nam Bộ.
Tỉnh này có nhiều hang động núi lửa, dài từ khoảng 400 tới 1.000 m, đứng đầu Đông Nam Á về cả độ lớn và chiều dài.
Ba tỉnh này được tách ra từ ba địa phương khác, cùng trong năm 2004, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam lúc đó lên 64.
Tên thành phố này có 11 chữ cái, dài nhất trong các thành phố ở miền Bắc.
Sa Pa là một trong hai thị xã có tên ngắn nhất Việt Nam, chỉ 4 chữ cái. Bạn có biết ý nghĩa tên gọi này?
Trong khi hầu hết tỉnh, thành có biển ở phía đông, tỉnh này có hai thành phố giáp biển hướng tây.
Thành phố đầu tiên của tỉnh này được thành lập năm 2018 - muộn nhất trong 19 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.
Tên gọi của thành phố này có 4 chữ cái, ngắn nhất trong các thành phố phía Nam.
Người dân địa phương này có tuổi thọ trung bình 76,3, cao nhất trong 5 thành phố trung ương, đứng thứ hai cả nước.
Đầu năm 2020, tỉnh này thành lập liên tiếp hai thành phố, trở thành địa phương đầu tiên ở Nam Bộ có ba thành phố trực thuộc.
Ba tỉnh này đều có một huyện và thị xã trùng tên nhau. Bạn có biết những địa phương này?
Các mặt hàng dịch vụ ăn uống, may mặc, nhà thuê, dịch vụ giáo dục và vui chơi giải trí ở ba địa phương này đều có mức giá thấp. Bạn có biết đây là tỉnh, thành nào?
Người dân ở đây có thu nhập bình quân 6,42 triệu đồng một tháng, cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và đứng thứ hai cả nước.
Tên huyện này có 13 chữ cái, được đặt theo một nhà yêu nước, đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Sau khi khởi nghĩa giành độc lập, ông lên ngôi vua, mở đầu triều đại dài nhất trong lịch sử. Tên của ông hiện được đặt cho 15 phường, xã của Việt Nam. Ông là ai?
Tỉnh này có ba thị trấn, ít thứ hai cả nước, chỉ đứng trên TP Đà Nẵng - nơi không có thị trấn nào.
Tỉnh này có 30 thị trấn, nhiều nhất cả nước và chênh lệch áp đảo với các địa phương còn lại.
Với 500 hộ trồng hoa trong một xã, sản lượng hoa cúc dịp Tết đạt 150.000-300.000 chậu, tỉnh này được coi là thủ phủ hoa cúc của miền Trung.
Thành phố này có hơn 90 km đường bờ biển, cũng có gần 50 km đường thủy nội địa, nên được gọi là nơi 'đầu biển, cuối sông'.