25 gái mại dâm, 3 chủ chứa và người môi giới bị cảnh sát phát hiện trong một đêm truy quét nạn mại dâm trá hình tại các quán ăn, quán karaoke.
Chủ trang web đưa hình ảnh các "chân dài" theo chủ đề: ngây thơ, nóng bóng, hiền dịu... và số điện thoại để khách liên hệ mua dâm giá ít nhất 100 USD.
Đạo vờ tuyển PG để quy tụ các cô gái có vóc dáng đẹp tham gia bán dâm với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng một lượt.
Từ TP HCM ra Hà Nội, cô gái bán dâm 20 tuổi có ngoại hình xinh đẹp đã lập đường dây "gái gọi" xuyên Việt với giá đi khách 5-6 triệu đồng mỗi lượt.
Ngoài bỏ tiền thuê chụp ảnh khỏa thân, gái bán dâm phải chi 3-5 triệu đồng mỗi tháng để được "nhiếp ảnh gia" Huy đăng hình lên trang web sex.
Nhận chụp ảnh khỏa thân, đăng thông tin "quảng cáo" cho gái bán dâm trên mạng Internet đang trở thành công việc hái ra tiền của không ít thanh niên.
Việt điều hành đường dây có hàng chục gái bán dâm, ai muốn đăng ảnh “câu khách” trên mạng phải nộp 3-5 triệu đồng một tháng; chi tiền mở tài khoản trên web 3-10 triệu đồng.
Không đứng đường bắt khách theo kiểu "phố vẫy", không má mì chăn dắt, nhiều gái mại dâm đã tận dụng lợi thế của mạng Internet để “tiếp thị” kinh doanh thân xác.
Tại Hà Nội, một số người đã "biến" các trang mạng xã hội thành diễn đàn sex, trang thông tin quảng bá gái mại dâm với hình ảnh, giá tiền, số điện thoại.
Giang đưa số điện thoại của mình lên mạng, khi khách có nhu cầu "vui vẻ", "má mì" này sẽ điều gái mại dâm đến khách sạn được đặt trước.