Theo tính toán của Tổng cục Thuế đến hết tháng 5, tổng số thuế được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân dự kiến sẽ vào khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó khối làm công ăn lương chiếm khoảng 3.200 tỷ đồng.
> Đã có phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, các mức miễn, giảm được xây dựng theo hướng có lợi cho đại bộ phận dân chúng này sẽ được Quốc hội thông qua.
> Không phải ai cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định phương án tính thuế thuế thu nhập cá nhân đang được xây dựng sẽ được tính toán theo hướng những người có thu nhập thấp sẽ được miễn, còn thu nhập cao chỉ được giảm một khoản nhất định chứ không cào bằng.
> Hai phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính 2 phương án miễn giảm, thuế thu nhập cá nhân theo hướng có lợi hơn cho các đối tượng nằm trong diện chịu thuế.
Mẹ kế, bố dượng cũng được coi là đối tượng phụ thuộc đưa vào diện giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới do Bộ Tài chính vừa ban hành.
> Nhiều vướng mắc xung quanh thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính cho biết đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan để chỉnh sửa một số điều khoản trong thông tư số 84 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, sẽ quy định chi tiết một số vấn đề liên quan đến một số khái niệm còn gây tranh cãi như "đối tượng phụ thuộc", "không nơi nương tựa"...
Theo Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân - Tổng cục Thuế - Nguyễn Huy Trường, sau tháng 5, nếu Quốc hội quyết thu khoản thuế này, Bộ Tài chính sẽ tính toán phương án thu hồi sao cho ít ảnh hưởng nhất đến đời sống xã hội.
> Giãn thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 5
Tính đến hết tháng 1, cơ quan thuế đã tiếp nhận trên 2 triệu hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân của những người làm công ăn lương và cấp mã số thuế cho khoảng 150.000 người.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền thuế thu nhập cá nhân đã thu trong năm 2009 cho người lao động chậm nhất là ngày 28/2 tới.
> Giãn thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn giãn nộp thuế thu nhập cá nhân cho đến tháng 5. Tuy nhiên, một số trường hợp, trong đó có chuyển nhượng bất động sản, vẫn phải thực hiện theo quy định.
> Cách tính thuế từ bất động sản/ Miễn thuế từ thu nhập bất động sản khi nào?/ Hồ sơ miễn thuế thu nhập từ bất động sản
Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay từ nay đến hết tháng 5 các đối tượng nằm trong diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chỉ phải kê khai và nộp hồ sơ thuế chứ chưa phải nộp tiền. Các khoản đã thu từ trước sẽ được hoàn trả lại cho người nộp thuế.
Từ nay đến hết tháng 5/2009, các khoản thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư vốn, kinh doanh, tiền lương, tiền công, nhượng quyền thương mại... chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế cho hay từ nay đến hết ngày 30/6, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải hoàn tất hồ sơ chứng minh những người nằm trong diện giảm trừ gia cảnh.
Chậm nhất là ngày 31/3, khách hàng lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán theo phương thức nộp 20% trên doanh thu chịu thuế phải hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thuế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chiều nay cho VnExpress.net biết cơ quan này đang xây dựng các phương án miễn, giảm hoặc hoãn thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng. Tạm thời, người dân chưa phải đóng thuế cho các khoản thu nhập theo diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
> Công ty chứng khoán nộp thuế hộ nhà đầu tư
Ngay từ phiên giao dịch đầu năm mới, nhiều công ty chứng khoán đã tiến hành khấu trừ thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Để hút khách, có đơn vị tuyên bố chịu 100% thuế cho nhà đầu tư.
Do quá tải, Cục thuế Hà Nội quyết định giãn hạn nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân đến hết tháng 1. Những trường hợp chưa kịp hạn ngày 31/12/2008 sẽ không bị phạt.
> Thu nhập vãng lai bị trừ 20% nếu không có mã số thuế
Từ 1/1/2009, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bất động sản chuyển nhượng giữa cha mẹ và con cái cùng nhiều trường hợp khác, theo quy định, sẽ được miễn khoản thuế này.
Dù nhiều thành viên đồng tình với Bộ trưởng Tài chính về việc hoãn, giảm hoặc giãn thuế, Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn không thay đổi thời điểm Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực, vì vấn đề này vượt quá thẩm quyền.
Từ 1/1/2009, các giao dịch chuyển nhượng bất động sản sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế suất cụ thể phụ thuộc vào kết quả xác định giá vốn hay giá mua. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập tính thuế x 25%.