Ngân hàng Ngoại thương TP HCM (Vietcombank) hôm qua đã giảm giá mua 4-14 đồng/USD so với ngày 17/12, trong khi tỷ giá liên Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn không thay đổi (15.358 đồng/USD).
Ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng vừa cho VnExpress biết, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu xem xét việc nới lỏng việc huy động vốn tiền đồng (VND) đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vào năm 2003.
Theo một số chuyên gia thuộc Ngân hàng Nhà nước, năm nay kinh tế tăng trưởng khá, nhiều doanh nghiệp làm ăn có lãi nên có nhu cầu rút tiền khỏi ngân hàng để nộp thuế, thưởng cho nhân viên… dẫn tới nguy cơ thiếu hụt tiền đồng dịp Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc Ngân hàng Á châu phân tích: "Nếu vay tiền đồng, các doanh nghiệp phải chịu lãi suất 0,85%/tháng tức 10,2%/năm. Trong khi, lãi suất cho vay USD hiện chỉ 3,5%/năm".
Các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt nam tỏ ra lo ngại sẽ yếu thế hơn ngân hàng Mỹ khi Hiệp định thương mại Việt - Mỹ bước sang năm thứ 2 kể từ khi có hiệu lực. Hiện nay, họ vẫn chịu mức trần khống chế huy động VND là 25%, trong khi các đối thủ Mỹ được "ưu ái".
Theo phân tích của Tổng giám đốc Eximbank Trương Văn Phước, từ trước tháng 11, người dân đã thiên về hướng bán USD, chuyển sang gửi tiết kiệm bằng VND, bởi lãi suất tiền đồng cao hơn và tỷ giá ổn định. Giờ đây, khi lãi suất huy động USD trong nước tiếp tục hạ, xu hướng này sẽ càng diễn ra mạnh hơn.
Kể từ 10/10 đến 10/12, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL sẽ phát hành kỳ phiếu tiền đồng Việt Nam, loại ghi danh với 3 kỳ hạn: 6 tháng, 9 tháng và 1 năm. Mức lãi suất dành cho kỳ hạn 12 tháng là 0,67%/tháng (trả lãi trước) và 0,72%/tháng (trả lãi sau).
Mức chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm bằng VND và USD hiện lên đến gần 6%/năm. Trong khi đó, sự tăng giá của USD so với tiền đồng mấy năm qua luôn thấp hơn 4%/năm. Hai yếu tố này khiến VND đang tỏ ra ưu thế hơn ngoại tệ và loại tiền cất giữ có hiệu quả của người dân.
Ngày 10/7, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh TP HCM đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi tài khoản cá nhân kỳ hạn 3 tháng: 0,6%/tháng (tăng 0,02%).
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đi những bước chuyển tiếp trên đường hội nhập, quan điểm ủng hộ việc phá giá mạnh tiền đồng nhằm tạo ra những thay đổi lớn về cơ cấu kinh tế đã được các chuyên viên kinh tế Phạm Đỗ Chí, Lê Việt Đức và Trần Thị Thu Hằng đưa ra tại TP HCM trung tuần qua.
Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng đang có dấu hiệu lắng dịu, giảm khoảng 50 điểm so với tuần trước. Mức lãi vay qua đêm hiện là 6,25%/năm, giảm 0,5%/năm so với trước. Lãi suất kỳ hạn một tháng cũng giảm từ 7,5% xuống còn 7%/năm.
Ông Lê Quang Vinh, chuyên gia thuộc Ngân hàng Standard & Chartered tại Hà Nội, cho biết các ngân hàng nước ngoài đang thiếu ít nhất khoảng 1.000 tỷ VND, tình trạng thiếu vốn nội tệ này có thể còn kéo dài đến hết quý II.
Sau một tuần bỏ ngân phiếu thanh toán, điều lo ngại của ngành ngân hàng đã thành sự thật: Thị trường khan hiếm tiền mặt và thiếu trầm trọng tiền mệnh giá lớn - đặc biệt là tại các thành phố lớn.
Phần lớn các ngân hàng thương mại tại TP HCM đang phải kiểm đếm, phân loại một lượng rất lớn loại tiền cũ có mệnh giá thấp (2.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng) do các cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội nộp vào từ sau Tết đến nay.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, kể từ ngày 1/2 tới, lãi suất cơ bản vẫn được giữ ở mức 0,6%/tháng, với biên độ lãi suất cho vay là 0,3% (đối với cho vay ngắn hạn) và 0,5% (đối với cho vay trung hạn và dài hạn). Đây là cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng.
Phí chuyển tiền qua các ngân hàng thấp, thời gian thực hiện chỉ trong vòng một ngày đang khiến nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ này. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, phí chuyển tiền đồng đối với các cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng là 0,065%/tổng giá trị số tiền chuyển (tối thiểu là 25.000 đồng, tối đa 650.000 đồng).