Sáng 25/4, một hội nghị bàn tròn về tài sản ảo được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của bộ Tư pháp. Các đại biểu tham dự đều thống nhất: Nếu chỉ căn cứ trên những quy định hiện hành của luật pháp và bó hẹp trong phạm vi trò chơi thì không thể giải quyết vấn đề này.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin Đỗ Quý Doãn cho rằng bảo hộ tài sản trong game là một vấn đề lớn, phải được nghiên cứu và quyết định ở một văn bản cấp cao, đầy đủ hơn Thông tư. Đại diện Bộ Bưu chính viễn thông cũng thừa nhận tài sản này là quyền lợi hợp pháp của người chơi.
Đó là quan điểm của đa số cơ quan chức năng trong buổi tọa đàm đóng góp ý kiến xây dựng thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến do Bộ VHTT tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đây cũng là lý do vấn đề này không được đưa vào nội dung của bản dự thảo lần 7 của thông tư.
Số phận của đồ vật, nhân vật trong game trực tuyến vốn được coi là "vấn đề sống còn" của loại hình giải trí này. Phía cơ quan quản lý và các nhà cung cấp vẫn có những quan điểm rất khác nhau về việc công nhận hay không những tài sản như vậy.
Đó là ý kiến của luật sư Hoàng Ngọc (Đoàn luật sư Hà Nội) đối với những đồ vật, vật phẩm trong game trực tuyến. Theo ông, những tài sản đó không hề "ảo" mà có thực bởi hình thành hợp pháp từ các trò chơi hợp pháp và bằng thời gian, công sức của người chơi.
"Quan điểm của chúng tôi là tài sản ảo như đồ vật, tiền bạc trong game hay tên miền, địa chỉ e-mail... phải được công nhận ở dạng quyền tài sản. Nghĩa là có thể được mua bán, trao đổi hay chuyển nhượng", ông Nguyễn Thanh Hưng, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử, bày tỏ.
Bản dự thảo lần cuối đề xuất các giải pháp quản lý trò chơi trực tuyến (GO) đã được trình lên Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo các Bộ Công an, Bưu chính Viễn thông, Văn hóa Thông tin. Tuy nhiên, vấn đề giấy phép OSP và việc công nhận tài sản ảo vẫn chưa được thống nhất.
Việc hai nhà cung cấp game FPT Telecom và VASC gần như đồng loạt tuyên bố thừa nhận quyền mua bán, trao đổi tài sản trong game một lần nữa chứng minh tốc độ phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp mới. Tuy nhiên, nhà quản lý vẫn tỏ ra từ tốn trước những diễn biến của đời sống công nghệ.
Công ty cổ phần viễn thông FPT là nhà cung cấp game online đầu tiên tại VN tuyên bố công nhận tài sản ảo và quyền mua bán đồ vật trong trò chơi PTV. VnExpress đã trao đổi với ông Trương Đình Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom, xung quanh vấn đề này.
Công ty cổ phần viễn thông FPT vừa tuyên bố thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản trong game. Từ nay, game thủ của trò chơi PTV - Giành lại miền đất hứa được phép trao đổi, mua bán, giao dịch các tài sản ảo bằng tiền thật.
Ngày 12/12, Bộ Thông tin - Viễn thông nước này chính thức tuyên chiến với hành động trộm cắp tài sản ảo trong game online. Theo đó, họ sẽ ban hành sách hướng dẫn phòng chống hack và giám sát chặt chẽ 70.000 website game để tránh phần mềm chứa mã gian lận.