Uống rượu điều độ có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, song thực tế điều này chỉ đúng với một số nhóm người nhất định.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy rượu bia ngày Tết là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông cho gần 44.000 ca cấp cứu và trên 1.400 vụ ngộ độc rượu.
Uống bia không nên nhiều hơn 14 đơn vị mỗi tuần, tương đương với 6 lon bia độ mạnh trung bình.
Mặt đỏ hay tái khi uống rượu không liên quan đến tửu lượng mà chỉ đơn giản do tốc độ phân giải ethanol alcohol của rượu trong máu nhanh hay chậm mà thôi.
Sau khi say rượu, bạn thường nôn ói, nếu ngủ trong tư thế nằm ngửa, chất nôn sẽ không thải ra ngoài được mà có xu hướng trào vào khí quản gây viêm phổi, nghẹt thở.
Nếu bị sụt 10% trọng lượng cơ thể, bạn rất dễ say rượu dù uống không nhiều bởi cơ thể không đủ nước để pha loãng nồng độ cồn.
Hong Shu 53 tuổi (Trung Quốc) mang hai khối u lớn ở cổ và một khối u tại họng do căn bệnh hiếm gặp chỉ có ở người nghiện rượu.
Uống một chai bia 500 ml là nạp vào cơ thể khoảng 162 kcal, tốt hơn hết nam giới khỏe mạnh chỉ nên thưởng thức tối đa 2 lon bia mỗi ngày.
Tôi thường xuyên uống rượu đế. Xin hỏi phải làm sao để giải rượu nhanh, bác sĩ tư vấn giúp. (Le Van Di, 42 tuổi).
Xin hỏi bác sĩ tại sao mỗi lần say rượu tôi bị nôn rất nhiều cho dù không còn gì trong bụng.
Nồng độ cồn trong máu ở mức 0,08, bạn đã mất khả năng kiểm soát tốc độ. Độ cồn trong máu trung bình ở các vụ gây ra tai nạn là 0,16.