Tiếp xúc nhiều ánh sáng xanh dương từ đèn LED, điện thoại, máy tính bảng có nguy cơ mắc ung thư vú hoặc tiền liệt tuyến.
Những dòng photon phát ra từ điện thoại khiến bộ não cứ tỉnh táo, bạn nên rời xa chiếc điện thoại một giờ trước khi ngủ, theo Business Insider.
Ánh sáng xanh từ màn hình tivi, điện thoại... tạo các gốc tự do, gây thoái hóa hoàng điểm và nhiều bệnh về mắt.
10 phút đầu ngày mới quyết định đến tinh thần, cảm xúc suốt ngày dài nên kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy không phải khởi đầu tốt.
Nằm nghiêng, xem điện thoại bằng một mắt trong khi tắt đèn ban đêm có thể tàn phá thị lực và gây mù tạm thời trong 15 phút.
Ngoài những vi khuẩn vô hại, điện thoại di động dễ bị nhiễm các mầm bệnh như E. Coli tiềm tàng nguy cơ gây ngộ độc.
Các nhà khoa học Australia sau 30 năm nghiên cứu kết luận không có mối liên hệ giữa điện thoại di động và nguy cơ ung thư não.
Mang điện thoại vào nhà vệ sinh sẽ biến chiếc máy của bạn thành ổ bệnh di động với đầy những vi khuẩn, thậm chí cả chất thải.
Nam giới nói chuyện điện thoại hơn một giờ mỗi ngày hay để điện thoại trong túi quần sẽ làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng dẫn đến khó sinh con.
Mẹ thường xuyên dùng điện thoại khi cho con bú khiến đứa trẻ chậm phát triển, dễ gặp một số vấn đề về tâm lý như không thích chơi đùa cùng trẻ khác, trầm cảm…
Nếu quá chú ý vào điện thoại trong khi ăn cơm, bạn sẽ không nhận thức được mình đã no hay chưa nên có xu hướng đưa thức ăn vào miệng nhiều hơn.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ukraine chỉ ra người thường xuyên sử dụng điện thoại di động có nguy cơ bị ung thư não cao hơn 3-5 lần.
Theo các nhà khoa học, điện thoại phát ra những bức xạ có thể gây ung thư, làm đảo lộn hoạt động não bộ, nhiễm điện từ một số thiết bị y tế...
Wendy Holt 51 tuổi ở Berkshire (Anh), được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối được cho là do thói quen để điện thoại di động trong áo ngực.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) cho rằng sử dụng điện thoại quá nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Cứ 5 người trên thế giới thì có một người sở hữu một chiếc smartphone. Điện thoại thậm chí trở thành một nỗi ám ánh, gây ra các vấn đề về xương khớp như đau ngón tay, khuỷu tay, cổ...
Không để điện thoại dưới gối hay trong túi quần, tăng nhắn tin thay cho nói chuyện qua di động, nên dùng loa ngoài hoặc tai nghe...
Càng dành nhiều thời gian cho máy tính và điện thoại, trẻ teen càng ngủ ít và khó ngủ hơn, đặc biệt khi dùng các thiết bị này trước giờ ngủ.
Ở tư thế đầu nghiêng về trước 60 độ, phần cổ phải chịu áp lực tương đương công kênh một em bé 8 tuổi trên vai. Thói quen dùng điện thoại sai tư thế khiến cột sống chịu nhiều tổn hại.
Ánh sáng màu xanh điển hình cho loại ánh sáng được phát ra từ thiết bị điện tử như bóng đèn tiết kiệm năng lượng, điện thoại, tivi... ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.