Phần mềm gián điệp là mối đe dọa lớn nhất trên web
Theo hãng bảo mật Anh Sophos, spyware đang lây lan mạnh mẽ trong các doanh nghiệp trong năm nay vì mục đích chính của tội phạm mạng khi phát tán chương trình nguy hiểm này là nguồn thu tài chính.
Theo hãng bảo mật Anh Sophos, spyware đang lây lan mạnh mẽ trong các doanh nghiệp trong năm nay vì mục đích chính của tội phạm mạng khi phát tán chương trình nguy hiểm này là nguồn thu tài chính.
Phần mềm gián điệp đang trở nguy hiểm và tinh vi hơn nhưng người sử dụng vẫn không thể thực hiện các biện pháp sơ đẳng nhất để tự bảo vệ mình. Thống kê gần đây cho thấy gần 30% nhân viên Mỹ đã trở thành nạn nhân của những chương trình này.
Quá lo lắng về phần mềm gián điệp (spyware) và phần mềm quảng cáo (adware), người dùng Internet đang dần tránh xa nhiều trang web, hạn chế sử dụng hệ thống chia sẻ file, thậm chí chuyển đổi sang trình duyệt an toàn hơn.
Những nhà tiếp thị trực tuyến chuyên dùng pop-up quảng cáo trên màn hình máy tính đã khám phá và tận dụng công cụ BitTorrent như là kênh phát tán phần mềm adware mới.
Ngày tàn của mã tấn công gửi kèm trong thư điện tử không còn xa khi mà hacker đang tăng cường sử dụng các chương trình gián điệp (spyware). Báo cáo mới đây của hãng bảo mật Webroot (Mỹ) cho thấy số PC bị nhiễm spyware riêng trong quý I năm nay đã lên đến 88%.
Hãng giải pháp bảo mật BlueCoat (Mỹ) vừa công bố một khảo sát cho thấy các ứng dụng chống phần mềm do thám trên desktop như của Computer Associates, Webroot, Symantec, Lavasoft, Microsoft hay Spybot hoàn toàn không hiệu quả.
Do cài spyware lên máy tính của chồng với ý định thu thập bằng chứng để “bắt tận tay, day tận trán” việc ông này hú hý với một cô bồ online ở mạng game Yahoo!Dominoes, một “sư tử” ở Florida (Mỹ) đã bị đưa ra tòa.
Khách hàng đang sử dụng hệ điều hành Windows sẽ không phải trả tiền sử dụng phần mềm chống virus và spyware, Bill Gates khẳng định như vậy. Chủ tịch Microsoft cũng vừa công bố một vài chi tiết về phiên bản sắp ra mắt của trình duyệt Internet Explore (IE).
Theo một cuộc thăm dò do hãng WatchGuard (Mỹ) thực hiện, 66% nhà quản lý công nghệ thông tin và quản trị mạng đánh giá spyware sẽ là mối đe dọa lớn nhất đến an ninh của hệ thống trong năm 2005, nhiều hơn cả virus lẫn phishing.
Theo thống kê của IDC, có đến 67% máy tính trên thế giới bị nhiễm spyware. Chi phí cho việc chống lại những "kẻ xâm nhập" bất hợp pháp này sẽ tăng từ 12 triệu USD trong năm 2003 lên 305 triệu USD vào năm 2008.