Mẫu thiết kế sao la của họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã vượt qua gần 600 tác phẩm, được chỉnh sửa nhiều lần, để thành linh vật SEA Games 31.
Hà TĩnhSuốt 5 năm, chuyên gia trong và ngoài nước gần như "lật tung" hơn 58.000 hecta rừng của hai huyện Hương Khê và Hương Sơn để tìm sao la.
Hà TĩnhNhững năm 1977-1980, ông Lê Ngọc Thanh bắt được 6 con sao la, nhưng không biết đó là loài thú quý hiếm, cho đến khi chuyên gia về xin ba cặp sừng.
Tác phẩm Sao la của họa sĩ Ngô Xuân Khôi được lựa chọn là linh vật của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.
Quảng NamGần 15 năm, kiểm lâm viên Lê Ka Thắng ăn ở trong rừng để đặt bẫy ảnh, nhưng chỉ một lần chụp được tấm hình đen trắng con sao la.
Quảng NamNăm 1992, sao la được phát hiện gây chấn động thế giới, từ đó các nhà khoa học và bảo tồn kiên trì đi tìm loài thú bí ẩn này.
Sao La được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1992 đã làm sống lại hy vọng về việc bảo tồn loài thú quý hiếm này. Nhưng từ 2013 đến nay, chưa có hình ảnh mới nào về Sao La được ghi nhận.