Em 26 tuổi, cao 1,54 m, nặng 43 kg, người tương đối vừa nhưng bộ ngực lại quá cỡ, không săn chắc. Dù đã nịt ngực rất chắc nhưng khi di chuyển nhanh thì ngực đung đưa theo khiến em không tự tin.
Em 30 tuổi và có 2 con. Em thường hay đi tiểu buốt, đi khám thì bị viêm cổ tử cung. Bác sĩ tư vấn giùm em cách phòng và trị bệnh. Cảm ơn bác sĩ (Thuy Thuong)
Thói quen hút thuốc lá làm tiêu biến trứng ở nữ giới, từ đó dẫn đến vô sinh. Đàn ông hút thuốc có số lượng tinh trùng thấp hơn và chúng di chuyển chậm hơn.
Tôi 46 tuổi, tháng 10 năm ngoái kinh nguyệt kéo dài, đi khám Bệnh viện Từ Dũ kết luận bị u xơ tử cung 5 mm. Bác sĩ cho uống thuốc 1 tháng, cứ 3 tháng tái khám một lần. Sai 3 lần tái khám, kết quả siêu u phát triển 7 mm.
Tôi năm nay 46 tuổi, mới phẫu thuật cắt u xơ tử cung toàn phần, chỉ chừa lại hai buồng trứng. Liệu tôi còn có kinh nữa hay không?
Nhau cài răng lược là tình trạng nhau bám chặt vào thành tử cung, không tróc tự nhiên sau khi em bé được sinh ra.
Amy Mc Stein sống tại thành phố Liverpool, Anh, được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô phải có con ngay lập tức hoặc sẽ mất cơ hội làm mẹ vĩnh viễn.
Tôi thường xuyên bị ngứa ở vùng kín, nhất là vào ngày gần bị hành kinh. Vậy tôi bị bệnh gì? (Giang).
Mình bị viêm phụ khoa do nấm, đã chữa đặt thuốc nhiều lần, nhưng vẫn liên tục bị tái nhiễm. Khí hư trắng như váng sữa, có mùi hơi chua và kéo dài mấy năm nay. Mình cũng chú ý vệ sinh và thay quần lót 2 lần/ngày.
Chương trình "Tư vấn sức khỏe miễn phí bệnh phụ khoa và các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ" sẽ diễn ra lúc 14h ngày 13/9 tại hội trường UBND phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM.
Mình 26 tuổi, đã lập gia đình. Mọi lần quan hệ vợ chồng xong mình thấy rất bình thường, nhưng gần một tháng nay, mình cảm thấy huyết trắng ra rất nhiều, nhiều hơn cả những ngày rụng trứng, ngày nào cũng vậy.
Tôi quen bạn gái một năm và có quan hệ tình dục. Trong thời gian yêu nhau, bạn gái tôi có những triệu chứng giống như bệnh viêm âm đạo và đổ lỗi tại tôi.
Một năm nay mỗi tháng kinh nguyệt của em rất nhiều; khi hết thì huyết trắng lại ra nhiều. Bác sĩ nói em bị rối loạn nội tiết và lộ tuyến cổ tử cung nhẹ.
Bệnh phụ khoa là bệnh mà hầu hết phụ nữ có thể mắc phải. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp chị em ngăn ngừa hiệu quả những “vị khách không mời” đáng ghét này.
Không hình thành thói quen vệ sinh "vùng kín" khi sex có thể dẫn đến những bệnh nghiêm trọng.
Tôi thường ra kinh nguyệt 2 lần một tháng, nhưng chu kỳ đúng vẫn bình thường. Cứ đến giữa tháng là tôi ra kinh nguyệt, nó ra ít có chất nhầy và máu giống như ngày đầu của chu kỳ chính.
Tôi có bé gái đươc 10 tháng tuổi. Tôi đi khám phụ khoa sau sinh thì bác sĩ bệnh viện phụ sản kết luận tôi bị nhiễm HPV type 16 và 58, đây là type có rủi ro cao. Nhưng bác sĩ không cho thuốc uống và hẹn 6 tháng sau tái khám.