Nhật Bản trình làng robot đa năng CanguRo có thể tự động vận chuyển đồ đạc theo sau chủ nhân, hoặc biến đổi hình dạng thành phương tiện đi lại.
Trung Quốc ra mắt mẫu robot cứu hỏa mới có thể điều khiển từ xa ở khoảng cách một kilomet và kết nối cùng lúc với hai ống cấp nước.
65.000 đơn hàng mua sắm trực tuyến được xử lý mỗi tuần bởi robot bên trong cơ sở đóng gói hàng tạp phẩm rộng hơn sân bóng đá của Anh.
Hai cánh tay robot được trang bị trí tuệ nhân tạo, có thể phối hợp lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc ghế chỉ trong 8 phút 55 giây.
Robot sát thủ với trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi chiến tranh trong tương lai, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của con người.
Hai robot được thiết kế để hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, có thể tự động dò đường, tránh vật cản và mang vật nặng 300 kg.
Robot được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) do Toyota phát triển có khả năng ném bóng rổ cự ly gần thành công 100%.
Các robot có hình dáng và kích cỡ khác nhau tham gia tranh tài trượt tuyết tại cuộc thi Ski Robot Challange với giải thưởng 10.000 USD.
Thư viện Thượng Hải đưa vào hoạt động robot thông minh Tu Xiaoling, có thể giải đáp 60 câu hỏi thường gặp của độc giả.
Guardbot có thể di chuyển dễ dàng trên cát, tuyết và thậm chí bơi được trên mặt nước với thời gian hoạt động liên tục trong 25 giờ.
Robot được các nhà khoa học tại Đại học Chiết Giang phát triển, có khả năng giữ thăng bằng tốt và di chuyển được trên nhiều địa hình.
20 robot cảnh sát được đưa vào hoạt động tại nhà ga Bắc Thâm Quyến nhằm tằng cường an ninh và chất lượng dịch vụ những ngày cận Tết.
Tác phẩm cao 4,5 mét được tạo ra bởi hai người phụ nữ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ mọi trường.
Robot Sawyer có thể tự động pha chế và phục vụ nhiều loại đồ uống khác nhau theo yêu cầu của khách hàng chỉ trong vài phút.
Các robot giúp chuyển phát tài liệu y tế tới nhiều nơi trong bệnh viện, giúp khắc phục tình trạng thiếu nhân lực và tăng chất lượng dịch vụ.
Robot kéo vật nặng lấy cảm hứng từ khả năng mang vác của kiến và bàn chân bám dính trên bề mặt phẳng của tắc kè.
Hai robot bồi bàn có thể bưng bê đồ ăn, dọn bàn sau khi khách hàng ăn xong và thậm chí có thể nhảy múa phục vụ khách.
Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều chương trình máy tính và robot có hành vi phân biệt giới tính, chủng tộc như con người.
Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo (DFKI) có trụ sở tại Bremen, Đức, vừa cho ra mắt mẫu thiết kế robot có hình dạng của loài vượn để phục vụ cho mục đích thám hiểm, thăm dò mặt trăng.
Giới khoa học Mỹ vừa công bố một robot đi trên 6 chân và nó có thể bắt chước được các di chuyển của động vật.