Một số người trong giới ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính sách "chiến lang" quá gay gắt, khiến các quan chức gần đây dịu giọng hơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi nỗ lực ngăn quan hệ Mỹ - Trung xấu đi "trong vài tháng tới" và ông sẵn sàng đối thoại với Washington "bất cứ lúc nào".
Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston có thể vì vấn đề sở hữu trí tuệ hay do Trung Quốc khước từ yêu cầu của Mỹ là mở cơ sở ngoại giao ở miền tây nước này.
Bắc Kinh cáo buộc Washington "vu khống" sau khi Mỹ truy tố hai công dân Trung Quốc với cáo buộc cố gắng đánh cắp nghiên cứu vaccine Covid-19.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi công dân học tập tại Mỹ cảnh giác trước nguy cơ bị thẩm vấn và giữ tùy tiện.
Trung Quốc đang cân nhắc yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Vũ Hán để đáp trả động thái tương tự của Mỹ ở Houston, theo một nguồn tin giấu tên.
Bắc Kinh hạn chế thị thực đối với công dân Mỹ mà họ cho là "cư xử tệ" trong vấn đề liên quan đến Tây Tạng nhằm trả đũa Washington.
Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển vũ khí không gian trong cuộc chạy đua thống trị vùng nằm ngoài bầu khí quyển Trái Đất.
Các trường nhận thấy sự thay đổi giọng điệu của chính phủ từ tháng hai năm ngoái, khi giám đốc FBI Christopher Wray gọi họ là "khờ khạo".
Quan chức Mỹ cảnh báo Trung Quốc có khả năng thay đổi trật tự thế giới và cho rằng Mỹ nên tập trung vào vấn đề Biển Đông.
Trong khi Trung Quốc giữ kín về tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, Trump nhiều lần công khai diễn biến qua Twitter.
Mỹ tung liên tiếp các biện pháp mạnh nhằm hạn chế hoạt động của Huawei vì cho rằng công ty này do thám cho chính phủ Trung Quốc.
Dù có đạt được thỏa thuận thương mại hay không, quan hệ Mỹ - Trung vẫn sẽ xấu đi vì chủ nghĩa dân tộc và cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu.
Năm 1999, Mỹ dội 5 quả bom xuống sứ quán Trung Quốc do lỗi bản đồ, khiến sinh viên ở Bắc Kinh phẫn nộ biểu tình, ném đá vào sứ quán Mỹ.
Patrick Shanahan được cho là đứng sau lập trường cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc, trong đó có việc coi Bắc Kinh là đối thủ chiến lược.
Căn cứ Mỹ - Australia phát triển ở Papua New Guinea có thể là mảnh ghép quan trọng giúp Mỹ chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc yêu cầu quan chức và truyền thông tiết chế việc ca tụng sức mạnh của mình.
Bắc Kinh cảnh báo rằng họ sẵn sàng áp thuế với 60 tỷ USD hàng Mỹ nếu Washington leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Vương Kỳ Sơn là thân tín lâu năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có nhiều kinh nghiệm làm việc với giới chức Mỹ.
Lượng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ giảm dẫn đến hàng nội tăng giá, khiến nhiều tiểu thương kiếm được ít lợi nhuận hơn.