Cục thuế TP HCM vừa có quyết định phạt Công ty Cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang - đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật lớn của thành phố - số tiền 71 triệu đồng. Nguyên nhân là đơn vị này đã không thực hiện khấu trừ tại nguồn tiền cát-xê của diễn viên.
Bộ phim "Áo lụa Hà Đông" đang hoàn tất phần thu hình sau hơn một tháng bấm máy, sau đó sẽ được đưa sang Thái Lan làm hậu kỳ, dự kiến ra mắt vào đầu 2006. Nghệ sĩ Phước Sang, Giám đốc sản xuất của phim, trao đổi với VnExpress về hậu trường của sản phẩm điện ảnh có vốn đầu tư tới 1 triệu USD này.
"Nếu ai cũng nghĩ tôi thích chọn những đề tài gây shock làm phim để câu khách thì cũng chẳng sao. Câu khách mà không vi phạm pháp luật là được. Tiêu chí của tôi là nhắm vào thị hiếu của khán giả để lôi kéo họ đến rạp", ông bầu Phước Sang tâm sự với VnExpress.
Có lẽ không ai trong số các nghệ sĩ hiện nay lại có hoạt động đa dạng như Phước Sang. Vừa thấy diễn chính kịch trên sân khấu, thoắt cái đã đóng hài kịch trên màn ảnh; thoắt toan tính chuyện bầu sô đã lại nhảy sang đong đếm làm phim, mở nhà hàng...
Là một trong số doanh nhân đầu tiên góp phần hình thành và phát triển “công nghệ tổ chức biểu diễn” tại TP HCM, Phước Sang hiện sở hữu một doanh nghiệp tư nhân đáng kể về kinh doanh giải trí: ba sân khấu kịch, hai trung tâm giải trí - công nghệ cưới, một hãng phim với 700 nhân viên dưới quyền.
Bị ám ảnh bởi thời thất nghiệp nên Phước Sang bây giờ sung sướng khi được làm việc mỗi ngày 19 tiếng. Luôn ước mơ có vai diễn để đời nhưng số phận lại trao vào tay anh “cây gậy thần” kinh doanh.
"Năm nay là năm tuổi, nhiều người lo lắng, nhưng tôi tin mọi việc đều có căn nguyên. Trong cuộc sống, mình không làm điều ác, sẽ chẳng cần phải bận tâm lo lắng nhiều. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn tạo dựng cái ổ gia đình của mình", ông bầu mát tay tâm sự.
Ông chủ của 3 sân khấu ở TP HCM: 135 Hai Bà Trưng, Kịch Sài Gòn, Trung tâm giải trí Quốc Thanh chính là nghệ sĩ kịch nói Phước Sang. Anh còn được biết đến như một “đại gia” trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh băng từ.
Anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên làm điện ảnh tư nhân, sản xuất băng từ, làm nhà hàng, buôn bán bất động sản... Riêng lĩnh vực sân khấu anh chiếm cả sân khấu Kịch Sài Gòn, rạp Nam Quang và sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng. Ngoài ra, anh còn đóng kịch và phim đều đặn.