Mâm ngũ quả miền Bắc được chọn lựa nhiều màu sắc dựa theo quy luật âm dương, còn ở miền Nam là theo cách phát âm các loại quả.
Sóc TrăngNhững ngày cuối năm các sư trong chùa Som Rong dọn dẹp, tỉa cây, trưng hoa chuẩn bị đón năm mới.
Sonya Firsova khen ngợi bánh chưng ngon và hương vị rất đặc trưng, đặc biệt cô yêu thích hành muối ngay trong lần ăn thử đầu tiên.
Cần ThơYến Quyên là một trong các cô gái đầu tiên múa lân sư rồng ở Việt Nam, một nét nghệ thuật truyền thống không thể thiếu vào dịp Tết.
Trung QuốcBắc qua sông Lệ Giang ở tỉnh Quảng Đông, trên cây cầu đáy kính dài 526m là cặp câu đối Tết khổng lồ.
Trung QuốcMột cửa hàng bánh bao ở tỉnh Giang Tô xếp và hấp tới 56 khay bánh thành chiếc tháp cao tới 8 m, bên trong đựng khoảng 2.000 chiếc.
Theo quan niệm dân gian, dưa hấu, canh khổ qua, lạp xưởng là những món ăn mang lại may mắn cho năm mới.
Bình DươngGần Tết Tân Sửu, những xưởng gốm ở thị xã Tân Uyên tất bật sản xuất thêm trâu đất, bên cạnh sản phẩm truyền thống là heo đất.
Với nguyên liệu chính là bánh gạo, Tteokguk là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc.
Ở miền bắc, số tiền mừng tuổi rất lớn, có thể gấp 10 lần số tiền trong bao lì xì ở miền nam Trung Quốc.
TP HuếBên cạnh cung đình và lăng tẩm, làng nghề làm hương rực rỡ sắc màu cũng là một điểm đến thu hút du khách.
Bạn có thể leo núi để ngắm màn bắn pháo hoa ở Nam Phi, tham dự vào bữa tiệc âm nhạc ở Kenya.
Vào đầu năm, người dân Nhật, Trung Quốc thường nấu mỳ còn người Tây Ban Nha, Mexico ăn 12 quả nho.
Giữa tháng 2 hàng năm, người dân Kakunodate sẽ đốt than múa lửa ngoài trời để đuổi yêu quái Tuyết Nữ và đón chào mùa xuân tới.
Người gốc Đức ở vùng Pennsylvania (Mỹ) cho rằng mõm lợn luôn hướng về phía trước, tượng trưng cho cả năm làm ăn tấn tới.
Nhiều nước vẫn giữ những phong tục truyền thống trong ngày đầu năm mới, giống Việt Nam đây cũng được xem là dịp gia đình quây quần bên nhau.
Vào thời Minh, một gia đình mù chữ đã suýt bị xử tử vì dán ngược chữ "Phúc".
Vào dịp năm mới, người Canada nhảy xuống nước lạnh trong khi người Ecuador mặc đồ lót sặc sỡ để mong cầu may mắn.
Người Trung Quốc không đốt pháo đơn thuần để cầu may hay tạo không khí tưng bừng cho ngày Tết.
Nếu một người ăn hết 12 trái nho trong thời lượng ngân vang của 12 tiếng chuông, họ có thể gặp may mắn trong năm mới.