Phát biểu với báo giới bên lề phiên họp thường niên Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu (OPEC), ngày 5/6, Tổng Thư ký Ali Rodriguez khẳng định, sẽ không có bất kỳ một sự tăng sản lượng nào. "Iraq có thể xuất nhiên liệu trở lại bất cứ lúc nào, nên sẽ là thừa nếu vội vã tăng cung ngay", ông nói.
Ngay sau quyết định dừng xuất khẩu nhiên liệu của Iraq ngày hôm qua, giá dầu thô Brent tại London đột ngột tăng lên 30 USD/thùng. Tuy nhiên, điều này vẫn không hề nhận được sự quan tâm của các bộ trưởng thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu (OPEC) đang nhóm họp tại Vienna.
Không cam lòng chịu sự áp đặt từ Mỹ và Anh đối với chương trình đổi dầu lấy lương thực, Iraq đã đột ngột ngừng xuất nhiên liệu tại tất cả các cảng của mình từ sáng hôm nay (4/6). Giới phân tích cho rằng, rất có thể vài ngày tới giá dầu thô sẽ tăng vọt, thậm chí vượt 35 USD/thùng.