Bộ LĐTB&XH đã hoàn chỉnh lần cuối dự thảo Pháp lệnh Phòng chống tệ nạn mại dâm. Theo đó, việc xử lý kỷ luật đối với người vi phạm phải được thông báo công khai trong toàn cơ quan, đơn vị. Người bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử, bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo.
Theo đó, việc xử lý cá nhân nước ngoài vi phạm vẫn chỉ dừng lại ở cảnh cáo hoặc phạt tiền. Còn với cán bộ công chức mua dâm thì chưa đưa ra được hình thức xử phạt mà chỉ căn cứ vào Pháp lệnh về cán bộ công chức.
Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Thị Huệ đã cho biết như vậy về Pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm vừa được Bộ LĐTB&XH trình Chính phủ. Tuy nhiên, theo bà Huệ, việc xử phạt đã được quy định rõ trong pháp lệnh.
Dự kiến tháng 10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, nhằm hạn chế đến mức tối đa sự gia tăng của tệ nạn này. Theo đó, nếu người mua dâm là cán bộ công chức thì có thể sẽ bị xử lý ở mức cao nhất là buộc thôi việc.