Bạn phản ứng đúng trong tình huống này, con sẽ cảm nhận được sự bảo vệ và học tập được cách hành xử đúng đắn.
Chiếc RV đắt đỏ đậu ở cổng trường được ông bố Trung quốc mua cho con gái lớp 4, để con về đó ngủ nghỉ sau giờ đi học.
Cô bé người Anh hân hoan thu thập được một giỏ đầy kẹo khi ghé thăm những hàng xóm, rồi xé toạc túi màu hồng ngay khi về nhà.
Số đông người biết chuyện chỉ trích bà mẹ Canada rằng việc cho trẻ đi bộ 7km là quá nặng và mất an toàn.
Con tôi năm nay 7 tuổi, học lớp 2. Bé thường làm toán sai ở những bài đơn giản.
Trẻ được đi chơi nhiều thường có điểm số cao hơn những trẻ ít được ra ngoài chơi.
Trước, cháu rất ngoan nhưng vào lớp 1 thỉnh thoảng lấy thước của bạn mang về, lớp hai, lấy vài nghìn và giờ lớp ba thì lấy cả 10.000 đồng của bố mẹ.
Từ bé, con trai tôi đã học không nhớ, không lúc nào chịu ngồi yên. Tôi đã phải cho con nghỉ học 2 tháng để sang năm học lại.
Từ đầu năm học đến giờ, đã ba lần đến trường đón con, tôi được nghe các bạn nữ trong lớp mách con tôi bắt nạt các bạn đó.
Những trẻ kiềm chế không ăn một quả nho khô trong 5 phút sẽ học tập tốt hơn những trẻ 'háu ăn'.
Đến giờ học, bố mẹ bảo 3-4 lần bé mới ngồi vào bàn học mà vừa đi vừa khóc.
Đa phần các bậc cha mẹ thường hỏi "hôm nay con học thế nào" và nhận lại câu trả lời ngõ cụt.
Bạn có muốn làm việc mà sếp cứ chăm chăm ngồi nhìn bên cạnh? Đừng bắc ghế ngồi cạnh chỉ bảo con làm bài nếu muốn rèn trẻ cách tự học.
Gần đây con trai 9 tuổi của tôi rất hay tìm cách trốn học. Nhà trường gọi điện về nhà hai lần và báo rằng cháu trốn học.
Để giúp trẻ học hành nghiêm túc, có chí tiến thủ, hào hứng học hỏi... cha mẹ nên tạo hứng thú cho con tìm tòi học hỏi qua sách, lưu trữ tài liệu, kết bạn bè.
Không nhắc học hành, không giảng bài cho con, lại là cách rất hay cha mẹ trị "bệnh" lười học của con.
Thay vì ra lệnh “Đứng lên, tắt tivi đi học bài nhanh lên. Suốt ngày ăn rồi chỉ dán mắt vào tivi cuối năm ở lại lớp là cái chắc”, cha mẹ hãy nói rõ vấn đề cần con hợp tác.
Cha mẹ thường gặp rắc rối khi không thể giao tiếp với con. Ở tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu có dấu hiệu phản kháng cha mẹ. Tầm lớp 6-7, con vô cùng bướng bỉnh.
Việt Nam là nước nhiệt đới có hoa tươi quanh năm và rất rẻ, chỉ mấy nghìn đồng đã mua được một bông hoa. Mấy chục nghìn học phí cho bao bài học quý giá với con, sao bạn không làm?
Cha mẹ cần dạy con biết đâu là giới hạn và trẻ không thể có mọi điều chúng muốn. Nếu không học được điều này, chúng sẽ trở thành người phụ thuộc.